(HBĐT) - Háo hức, rộn ràng là cảm xúc dâng trào trong lòng người dân bốn Mường (Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động) hướng về Lễ hội Khai hạ (LHKH) dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lễ hội nhằm tôn vinh giá trị, nét đẹp bản sắc văn hóa cùng nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng mang tính truyền thống.


Đội thi séc bùa huyện Cao Phong sẵn sàng đến với Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường.

Thời gian qua, các thành viên câu lạc bộ hát thường đang, bộ mẹng và lực lượng nòng cốt văn hóa, văn nghệ xóm Bưng 1, xã Thu Phong (Cao Phong) miệt mài tập luyện chương trình tham dự LHKH với lòng nhiệt tình và trách nhiệm. Ông Bùi Ngọc Thuận, Chủ nhiệm câu lạc bộ hát thường đang, bộ mẹng xã cho biết: Chúng tôi coi việc tham gia LHKH dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, năm 2023 là niềm vinh dự, tự hào. Ngay sau khi được huyện tuyển chọn, các nghệ nhân, diễn viên, đội văn nghệ quần chúng đã tích cực tham gia, mong muốn thông qua LHKH lần này thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống, tình cảm của người con đất Mường hướng về tổ tiên, nguồn cội.

Cũng như 3 vùng Mường khác là Mường Động, Mường Thàng và "chủ nhà” Mường Bi, vùng Mường Vang (Lạc Sơn) đã tuyển chọn lực lượng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về dự LHKH. Theo đó, huyện thành lập 2 đội bóng chuyền nam, nữ; 1 đội thi séc bùa gồm 12 nghệ nhân; 1 đội văn nghệ tham gia 3 tiết mục, dự kiến 15 người; 1 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, trước khi sự kiện LHKH diễn ra, huyện Lạc Sơn tổ chức giải Vô địch bóng chuyền mừng Xuân vào ngày mồng 5 Tết tại khu vực Đình Khói, xã Ân Nghĩa. Qua đó tuyển chọn đội hình mạnh nhất tham gia giải tại LHKH.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng VH-TT huyện Kim Bôi được biết, do diễn ra cùng ngày nên LHKH Mường Động năm 2023 vẫn được tổ chức với quy mô cấp xã. Đến với LHKH dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, huyện tham gia đầy đủ các nội dung, bao gồm thi séc bùa, hát đúm, hát đối, biểu diễn văn nghệ và gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Huyện cũng chuẩn bị sao cho chu đáo nhất, có chất lượng, thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc trong huyện.

LHKH dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được phục dựng và duy trì tổ chức thường xuyên nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường Hòa Bình đến với du khách, đồng thời là hoạt động giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương. Đặc biệt, với sự hội tụ của cả 4 vùng Mường sẽ góp phần quảng bá nét đặc sắc, nâng tầm quy mô cũng như làm nên sự thành công của LHKH. 4 vùng Mường trong tỉnh sẽ tranh tài tại giải bóng chuyền Cúp Khai hạ Mường Bi năm 2023; thi hát đúm, thường đang, bộ mẹng, nhạc cụ dân tộc; trưng bày gian hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, ẩm thực. Các nghệ nhân Mo từ câu lạc bộ Mo Mường các vùng Mường cũng tham gia phần nghi lễ. Màn hòa tấu chiêng Mường của 500 diễn viên và nghệ nhân chiêng Mường đến từ 16 xã, thị trấn của huyện Tân Lạc và các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn.

LHKH dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 là dịp để người dân các vùng Mường gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối giao hòa, tình đoàn kết. Du khách về với LHKH được chứng kiến phần nghi lễ, hòa vào không khí phần hội rộn ràng và thu hút bởi chương trình, hoạt động đặc sắc nhất, những cuộc thi tài hấp dẫn đến từ các vùng Mường.


Bùi Minh


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục