(HBĐT) - Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Lạc đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân thực hiện các giải pháp cụ thể bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mường, gắn với việc quảng bá tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư phát triển KT-XH.


Huyện Tân Lạc thực hiện tốt công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ảnh: Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 tổ chức tại huyện Tân Lạc. 

Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc là đơn vị chủ công thực hiện công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Vũ Đức Trường, Giám đốc trung tâm cho biết: Mường Bi còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị truyền thống như: nhà sàn, trang phục, nghề thủ công truyền thống mây tre đan, dệt thổ cẩm... Các giá trị văn hóa phi vật thể như: tiếng nói, chữ viết, mo Mường, chiêng Mường, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca Mường. Cùng với đó có nhiều địa danh được xếp hạng như: núi Cột Cờ Mường Bi, thác Trăng (xã Nhân Mỹ), động Nam Sơn (xã Vân Sơn), động Thác Bờ (xã Suối Hoa), hang Bụt (thị trấn Mãn Đức), miếu xóm Lũy (xã Phong Phú)… Theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, trung tâm đã tổ chức tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, hoạt động khôi phục các lễ hội truyền thống, việc mở các lớp truyền dạy chữ Mường, mo Mường. Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 tổ chức tại huyện được livestream trên các nền tảng số của địa phương; livestream lễ giao nhận quân huyện Tân Lạc năm 2023 thu hút hàng chục nghìn lượt người xem… Tổ chức các chương trình nghệ thuật và hòa tấu chiêng Mường chào mừng Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 với sự tham gia của gần 600 diễn viên và nghệ nhân chiêng Mường; các phần thi hát đối, sắc bùa, bản âm và các trò chơi dân gian tại lễ hội Khai Hạ... Trang thông tin điện tử của huyện có 3 - 4 vạn lượt người đăng ký và theo dõi thường xuyên. 

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Đảng bộ huyện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ khối cơ quan, 15 chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 288 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 6.447 đảng viên. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp, hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy đảm bảo đúng yêu cầu. Chú trọng tuyên truyền bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh văn hóa Mường Bi đến bạn bè và du khách trong, ngoài tỉnh. Huyện chỉ đạo duy trì hoạt động các trang YouTube, Facebook của huyện với trên 5 vạn lượt người đăng ký, theo dõi theo dõi thường xuyên.

Các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã thành lập 21 tổ với 185 tuyên truyền viên; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy thành lập 15/15 tổ với 36 tuyên truyền viên. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thành lập 285 tổ với 712 tuyên truyền viên. Huyện phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức tốt thông tin tuyên truyền các nội dung Hội nghị T.Ư khóa XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị, tình hình thời sự trong nước, quốc tế…

Huyện Tân Lạc cũng là địa phương thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với 241 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, đạt 100%, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận trong nhận thức của cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất Mường Bi trong quá trình phát triển. 


Lê Chung

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục