Tượng thần Bodhisattva ngồi, đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Tượng thần Bodhisattva ngồi, đang lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Lần đầu tiên, nước ta tổ chức triển lãm cổ vật cổ đại "Từ châu thổ ra biển lớn", từ 2.2 - 2.5.2010 tại trụ sở của Hội Châu Á ở New York. Bà Melissa Chiu - GĐ Bảo tàng của Hội Châu Á, một trong những đơn vị tổ chức - phát biểu: "Giá như công chúng Mỹ biết đến văn hóa VN sớm hơn...".

Đây là hoạt động tiếp theo sau đợt triển lãm cùng tên tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston ở bang Texas, từ ngày 13.9.2009 đến 3.1.2010, do Bảo tàng Nghệ thuật Houston và Hội Châu Á và Bảo tàng New York (Mỹ) phối hợp tổ chức.

Hồn Việt

Ông Cao Huy Hùng - GĐ Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế, đơn vị có hiện vật tham gia triển lãm cho biết: “Hơn 100 hiện vật có niên đại từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên tới thế kỷ 17, thuộc 10 viện bảo tàng lớn nhất VN, đã được trưng bày trang trọng”.

Triển lãm được chia thành 4 khu. Khu thứ nhất giới thiệu những hiện vật thuộc nền văn hóa Đông Sơn - Sa Huỳnh, từ thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên tới thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Đây được coi là “kỷ nguyên vàng” đầu tiên của VN với 2 nền văn minh Đông Sơn ở miền Bắc VN và Sa Huỳnh ở miền Trung.

Nổi bật trong khu trưng bày này là trống đồng, chuông đồng, đồ trang sức bằng đồng và công cụ bằng đồng của văn hóa Đông Sơn và những chiếc bình lớn, đồ trang sức, vũ khí, đồ tùy táng của người Sa Huỳnh.

Khu thứ hai giới thiệu những hiện vật thuộc nền văn minh Đồng bằng sông Cửu Long từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau Công nguyên, còn được biết tới với cái tên văn minh Phù Nam, với những hiện vật của nền văn hóa Óc Eo.

Khu thứ ba giới thiệu nghệ thuật Chămpa, từ thế kỷ thứ năm đến thế kỷ 15. Khu thứ tư trưng bày đồ sứ và giới thiệu hoạt động buôn bán và trao đổi của phố cổ Hội An, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18.

Bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Mỹ

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Melissa Chiu cho biết, khi nói tới VN hầu hết người Mỹ thường chỉ nghĩ tới cuộc chiến tranh của Mỹ ở VN. Vì thế, cuộc triển lãm này sẽ góp phần giới thiệu cho người Mỹ biết tới một khía cạnh khác của VN, đó là lịch sử văn hóa lâu dài của các dân tộc VN.

Bà Vishakha Desai - Chủ tịch Hội Châu Á New York - cho biết, Hội Châu Á đã tiên phong trong nỗ lực giới thiệu văn hoá VN tới công chúng Mỹ. Bà cùng nhiều quan chức khác của hội đã tới VN từ trước khi VN và Mỹ bình thường hóa quan hệ để tìm hiểu khả năng tổ chức các triển lãm và sau nhiều năm, triển lãm đã được tổ chức, đánh dấu một bước phát triển nữa trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Bùi Thế Giang - Phó trưởng phái đoàn đại diện VN tại LHQ - cho rằng, đây là một cuộc triển lãm rất ý nghĩa, bởi nó được tổ chức ngay sau khi VN vừa kết thúc nhiệm kỳ hai năm là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Những hiện vật trưng bày tại triển lãm lần này cũng không chỉ thể hiện bản sắc của dân tộc VN, mà còn cho thấy khả năng tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới của các dân tộc VN.
 
“Tin rằng cuộc triển lãm này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết và quan hệ giữa hai dân tộc và hai nước Việt Nam và Mỹ” - Đại sứ nói.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Hội Châu Á đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu về nghệ thuật, văn hóa và xã hội VN, đồng thời giới thiệu về những bước phát triển lớn trong quan hệ Việt Nam - Mỹ... “Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là các gian hàng trưng bày và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được sản xuất ở Huế và Hội An. Mặc dù giá bán gấp... 10 lần so với ở VN, nhưng vẫn đắt như tôm tươi” - ông Hùng nói.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục