Đánh giá về hoạt động điện ảnh và truyền hình TPHCM trong 5 năm qua, Đại hội Hội Điện ảnh TPHCM cho rằng điện ảnh thành phố đã có nhiều thành tựu. Một thị trường phim ảnh đang hình thành và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong thời gian tới.

 

Hình thành thị trường phim ảnh

Về mặt quản lý nhà nước, Luật Điện ảnh được Quốc hội thông qua tháng 6-2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh cũng được Quốc hội thông qua trong tháng 6-2009; thêm vào đó, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị nêu rõ việc tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã góp phần thúc đẩy hoạt động điện ảnh phát triển. Nhờ đó, hoạt động điện ảnh, thị trường điện ảnh tại TPHCM đã hình thành rõ nét.

Nhiều cụm rạp hiện đại mọc lên, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, trong 5 năm qua, mùa tết đã trở thành mùa phim Việt thống lĩnh thị trường. Quá trình phát triển đã từng bước khẳng định vị trí của các hãng phim tư nhân trên thị trường phim ảnh. Việc nhập khẩu và phát hành phim cũng chuyển dần về tay tư nhân. Đáng lưu ý, việc phát hành phim ngoại ở Việt Nam đã cùng thời điểm với thế giới, công này thuộc về các hãng tư nhân. Xã hội hóa điện ảnh tại TPHCM được thực hiện tốt, riêng tại thành phố đang có từ 30-40 hãng phim và cơ sở sản xuất phim tư nhân. Số lượng, chất lượng đầu phim tăng lên mỗi năm tạo cho điện ảnh và truyền hình TP sự đa dạng và đầy màu sắc.

Thế nhưng, sự phát triển của điện ảnh đang bị xem là thiếu đồng bộ. Các hãng phim nhà nước do không cạnh tranh nổi với tư nhân đã trở nên tụt hậu. Những khó khăn vì thiếu kinh phí, bộ máy cồng kềnh… khiến các hãng nhà nước khó bắt kịp với tiến trình phát triển chung. Hoạt động của các hãng nhà nước đang được chuyển đổi sang cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên để thay đổi phương thức hoạt động cho hiệu quả hơn.

Tín hiệu lạc quan về chất lượng phim truyện nhựa của Việt Nam cũng được khẳng định. Đó là nhiều tác phẩm đang tiếp cận với điện ảnh nước ngoài, thể hiện sự tìm tòi, khai phá những cách thể hiện mới của các đạo diễn được khán giả đón nhận như Trăng nơi đáy giếng, Mùa len trâu, Chơi vơi…

Nhiều việc cần làm ngay

Trong tiến trình phát triển, đáng tiếc là chưa có những sự hợp tác giữa tư nhân và đơn vị nhà nước để cùng phát huy thế mạnh. Mối quan hệ giữa điện ảnh và truyền hình cũng cần cân nhắc. TPHCM hiện nay được xem là một trung tâm điện ảnh - truyền hình lớn của cả nước. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, điện ảnh đang gặp nhiều khó khăn, nhất là việc giải quyết đầu ra cho tác phẩm, trong khi đó truyền hình lại có thế mạnh này. Giờ phát sóng truyền hình ngày càng nhiều, đòi hỏi số lượng lớn phim và các chương trình nghe nhìn. Thực tế cũng có những sự hợp tác, nhưng hầu hết chỉ mang tính chất riêng lẻ hoặc không thường xuyên.

Nhắc đến phát triển điện ảnh, không thể không nhắc đến đội ngũ sáng tác, biểu diễn. TPHCM tập trung khá đông nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tuy nhiên không ít trong số này đã lớn tuổi. Chúng ta cũng có một đội ngũ các nhà làm phim trẻ có năng lực, năng động nhưng lại khá mỏng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu làm phim của thị trường. Bổ sung cho lực lượng sáng tác trong nước cũng cần phải kể đến các đạo diễn Việt kiều. Chỉ trong vài năm, qua một số tác phẩm nổi bật, các nhà làm phim Việt kiều đã khẳng định được vị trí của mình, góp phần làm phong phú diện mạo điện ảnh của TPHCM. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu giải trí, điện ảnh thành phố phải gấp rút chuẩn bị một lực lượng kế thừa trong nay mai.

Về phương diện quản lý nhà nước, hội cũng lưu ý vấn đề cải tiến hệ thống duyệt phim, hội đồng duyệt phim, phổ biến phim nước ngoài trên truyền hình và rạp chiếu. “Dường như đã có khá nhiều những bộ phim bạo lực quá mức được phát sóng, vi phạm điều cấm trong Luật Điện ảnh Việt Nam. Có khá nhiều phim mà Hội đồng duyệt phim quốc gia thống nhất không nên cho phổ biến thì sau đó đã thấy xuất hiện trên màn ảnh nhỏ có phụ đề tiếng Việt…” - bà Dương Cẩm Thúy, người vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM nhận xét.

* Đại hội Hội Điện ảnh TPHCM lần thứ VI đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có: bà Dương Cẩm Thúy (Chủ tịch), ông Quyền Linh và bà Ngô Ngọc Ngũ Long (Phó Chủ tịch), các ủy viên gồm: Nguyễn Tường Phương, Phạm Thùy Nhân, Phan Bích Hà, Xuân Cường, Phước Sang, Lý Quang Trung.

* Tại đại hội, 5 gương mặt đạo diễn, diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh TP với nhiều đóng góp và thành tích đối với điện ảnh đã được khen thưởng gồm các diễn viên: Thạch Kim Long, Trần Ngọc Hùng, Lê Phương, Huỳnh Đông và biên kịch, đạo diễn trẻ Huỳnh Thị Ngọc Tâm.

                                                                                    Theo VNN

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục