Nhà văn hóa xóm Rậm, xã Cư Yên (Lương Sơn) có nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 80 triệu đồng, là điểm sinh hoạt cộng đồng thiết thực của nhân dân.

Nhà văn hóa xóm Rậm, xã Cư Yên (Lương Sơn) có nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 80 triệu đồng, là điểm sinh hoạt cộng đồng thiết thực của nhân dân.

(HBĐT) - Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã tích cực, chủ động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung mọi nguồn lực trong phát triển KT-XH, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để CVĐ đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

 

Anh Bùi Quang Luận, cán bộ văn hóa xã cho biết: Xã có trên 860 hộ sinh sống tại 14 thôn, xóm, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được bê tông hóa, 12/14 xóm xây dựng được nhà văn hóa, diện mạo nông thôn từng bước đổi thay tích cực.    

 

Xác định phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế nên xã đã tập trung triển khai các giải pháp, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xóa đói - giảm nghèo. Trước tình hình thực tiễn của phát triển kinh tế, nhiều dự án đầu tư vào địa bàn thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, cùng với vận động các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ KH-KT, đưa các loại cây trồng hàng hóa cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi, xã hướng tới phát triển các nghề phụ như làm mộc, sản xuất vật liệu xây dựng… nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa từng bước phát triển mạnh cả về chiều rộng và bề sâu. Ban Văn hóa xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành: MTTQ, nông dân, phụ nữ, CCB, thanh niên, dân số… tuyên truyền, phổ biến giúp người dân nâng cao nhận thức, xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, các tệ nạn mê tín dị đoan; tuyên truyền về bình đẳng giới, sinh đẻ có kế hoạch, các biện pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi… Kết quả đạt được xã có 624 hộ gia đình văn hóa, chiếm trên 72% tổng số hộ. 4 xóm đạt làng văn hóa là Rậm, Hang Đồi 2, Hang Đá, Gừa. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 10 triệu đồng/tháng, toàn xã còn trên 30 hộ nghèo.

 

Anh Bùi Quang Luận cho biết thêm: Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản của tỉnh được triển khai đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân về địa điểm để sinh hoạt cộng đồng tại thôn, xóm. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động đã hoàn thiện được 12 nhà văn hóa. Riêng xóm Gò Trạng đã triển khai xây dựng nhà từ trước khi có chủ trương hỗ trợ của Nhà nước. Diện tích sử dụng của mỗi nhà văn hóa từ 50 - 60m2. Do quỹ đất ít nên các nhà văn hóa cũng hạn chế yêu cầu về khuôn viên nhà văn hóa, diện tích sân chơi, tập luyện thể thao… Hiện có 2 thôn xây dựng được tường bao nhà văn hóa là Ao Chúa và Phú Ngọc. Bước đầu qua kênh hỗ trợ của dự án Jica các nhà văn hóa được trang bị hệ thống âm thanh, loa. 3 xóm là Gò Đẻ, Rậm, Giếng Xạ tiếp tục được đầu tư thêm thiết bị âm thanh theo nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trị giá thiết bị 14 triệu đồng/bộ. Vừa qua, đội ngũ trưởng thôn đã được tham dự lớp tập huấn sử dụng, bảo quản thiết bị do Sở VH-TT&DL tổ chức, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả phục vụ hoạt động cộng đồng. Từ khi được xây dựng, các nhà văn hóa duy trì hoạt động thường xuyên, là nơi tổ chức sinh hoạt, hội họp, vui chơi, giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao của các đoàn thể và nhân dân. Theo kế hoạch, 2 xóm còn lại chưa có nhà văn hóa là Hang Đồi 2 và Hang Đá sẽ được tập trung hoàn thành xây dựng trong năm nay.

 

                                                                 Hà Thu

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục