Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao giải cho các gia đình tiêu biểu tại hội thi văn hóa gia đình tỉnh năm 2013. Ảnh: P.V

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao giải cho các gia đình tiêu biểu tại hội thi văn hóa gia đình tỉnh năm 2013. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các TNXH, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm, chỉ đạo công tác gia đình. Đặc biệt, từ những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác gia đình càng được tăng cường mạnh mẽ bằng những văn bản chỉ đạo cụ thể: ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam, ngày 21/2/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-TW về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; ngày 3/1/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình.

 

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL, công tác gia đình của tỉnh đã có những bước phát triển đáng khích lệ, góp phần cùng phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm qua. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi sâu vào chất lượng, tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2008 đạt 74,6% đến năm 2010 đạt 80,5%, năm 2013 ước đạt 79% (tiêu chí mới); tình trạng bạo lực gia đình đã có xu hướng giảm dần; các mô hình gia đình phát triển bền vững, các CLB phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng được nhân rộng, triển khai phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

 

Sở VH-TT&DL đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác gia đình; tiếp tục triển khai và thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện và cấp xã. Bên cạnh đó, công tác phối hợp được chú trọng quan tâm, Sở VH-TT&DL và Hội LHPN tỉnh ban hành chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013-2015 và thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phối hợp thực hiện Năm gia đình Việt Nam - 2013. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai hoạt động tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực gia đình, đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam - 2013, ngày gia đình Việt Nam 28/6 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3/2014. Các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức, đoàn thể phát động như phong tràoPhụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, “Gia đình, dòng họ hiếu học, “Gia đình nông dân văn hoá, “Gia đình 5 không, 3 sạch gắn liền với các loại hình CLB như: CLB “Gia đình phát triển bền vững, “Gia đình hạnh phúc, “Gia đình trẻ biết làm giàu,  Phòng, chống bạo lực gia đình Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tạo ra phong trào thi đua trong mỗi gia đình kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc NCT, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Việc triển khai công tác gia đình và nhân rộng các mô hình CLB đã thực sự có tác động và làm thay đổi cuộc sống tinh thần, vật chất của nhiều gia đình. Các gia đình đã vun đắp những mối quan hệ nhân ái tốt đẹp, có trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, chăm lo phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập chính đáng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình củng cố gia đình văn hoá thời kỳ CNH-HĐH đất nước đang được nhân rộng trên địa bàn của tỉnh góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình các dân tộc trong tỉnh.

 

Công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Sở VH-TT&DL mà cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân.Có như vậy, công tác gia đình mới đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội để mỗi gia đình trong tỉnh đều đạt gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về Xây dựng gia đình thời kỳ  CNH-HĐH”.

 

 

                                                          Bùi Ngọc Lâm

                                           (TUV- Giám đốc Sở VH-TT&DL)

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục