Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép vừa có chuyến thăm Pháp, trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Chuyến thăm được coi là bước chuyển biến tích cực, mở ra không gian đối thoại mới trong quan hệ hai nước, vốn lún sâu vào khủng hoảng trong những năm gần đây.


Các nhà lãnh đạo Nga và Pháp hội đàm tại thành phố Lơ A-vrơ, Pháp. Ảnh: GOVERNMENT.RU

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà E.Phi-líp-pê. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ kinh tế và chính trị song phương, cũng như tiếp tục đối thoại cởi mở để tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế, như các cuộc khủng hoảng tại U-crai-na và Xy-ri, vấn đề hạt nhân I-ran… Thủ tướng Pháp E.Phi-líp-pê khẳng định, Pa-ri muốn "mở ra một không gian mới cho đối thoại chính trị với Nga”. Trong khi đó, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép nhất trí rằng, việc đóng băng các kênh liên lạc là một giải pháp "tồi tệ”. Giới chuyên gia nhận định, kết quả cuộc hội đàm cho thấy, Mát-xcơ-va và Pa-ri đã chủ động đối thoại trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, nhằm tháo gỡ những vướng mắc vốn là rào cản trong quan hệ hai nước nhiều năm qua.

Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Nga thăm Pháp kể từ sau chuyến công du Pháp của Tổng thống Nga V.Pu-tin vào cuối tháng 5-2017, sau khi Tổng thống E.Ma-crông đắc cử. Các nhà phân tích cho rằng, nếu chuyến công du của Tổng thống V.Pu-tin năm 2017 được coi là động thái phá băng trong quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Pa-ri, thì chuyến thăm của Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép bước đầu mở ra những không gian đối thoại mới giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng bởi các lệnh trừng phạt lẫn nhau. Mới đây, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của các nước Liên hiệp châu Âu (EU) đến cuối năm 2020, sau khi EU quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga đến tháng 6-2020. Tuy nhiên, phát biểu ý kiến sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Thủ tướng Pháp E.Phi-líp-pê khẳng định, các lệnh cấm vận Nga không phải là vĩnh viễn và có thể sớm được gỡ bỏ.

Thời gian gần đây, Pa-ri nhiều lần thể hiện thiện chí muốn khởi động lại các mối quan hệ, cũng như các cuộc đối thoại chiến lược với Nga. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Pháp E.Ma-crông khẳng định vai trò quan trọng của Mát-xcơ-va trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Những động thái của Pháp được cho là phù hợp xu hướng hiện nay của nhiều quốc gia châu Âu trong việc hàn gắn quan hệ với Nga, nhằm tránh những tổn thất nặng nề từ cuộc chiến trừng phạt lẫn nhau. Tổng thống V.Pu-tin cho biết, từ năm 2014 đến nay, các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 50 tỷ USD, nhưng EU cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, với mức thiệt hại lên đến 240 tỷ USD.

Việc tăng cường hợp tác với Nga không chỉ giúp Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đối phó hiệu quả các mối đe dọa và thách thức an ninh, trong đó có chủ nghĩa khủng bố quốc tế, mà còn mang lại lợi ích cho cả hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng Pháp E.Phi-líp-pê khẳng định, bất chấp các lệnh trừng phạt, hai nước vẫn còn không gian để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Pháp hiện đứng thứ bảy trong số các quốc gia có vốn đầu tư vào Nga, với hơn 500 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Nga, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Renault, Auchan. Bên cạnh đó, Pháp cũng là thị trường nhiều tiềm năng đối với một số lĩnh vực mà Nga có thế mạnh, như dầu khí, hàng không, vũ trụ.

Giới chuyên gia nhận định, quan hệ Nga và Pháp chưa thể quay trở lại quỹ đạo hợp tác và phát triển bình thường sau cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng. Tuy nhiên, chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Pháp được đánh giá là bước đi tích cực giúp hai nước xích lại gần nhau hơn để tăng cường đối thoại, giải quyết bất đồng và thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

 

TheoNhandan

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục