Giới phân tích cho rằng cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông (Nga) mang tính biểu tượng, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng gần đây đã thất bại trong 2 lần nỗ lực phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) chào mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 13/9. Ảnh: TASS

Dẫn lời An Chan-il - một nhà nghiên cứu phụ trách điều hành Viện Nghiên cứu Thế giới về các vấn đề Triều Tiên, hãng tin AFP cho biết Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự trợ giúp về công nghệ vệ tinh và nâng cấp thiết bị quân sự thời Liên Xô.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc nói chuyện ngắn tại Sân bay vũ trụ Vostochny. Cuộc gặp diễn ra tại cổng chính nhà lắp đặt và thử nghiệm các phương tiện phóng. Hai nguyên thủ quốc gia tham quan sân bay vũ trụ và sau đó bắt đầu tiến hành cuộc hội đàm.

Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã thông báo kế hoạch thăm Sân bay vũ trụ Vostochny cách thành phố Vladivostok khoảng 1.000 km. Theo hãng tin RIA Novosti, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời khẳng định Moska sẽ hỗ trợ Bình Nhưỡng chế tạo vệ tinh.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự quan tâm lớn đến công nghệ tên lửa và họ đang nỗ lực phát triển để tăng cường sự hiện diện của quốc gia trong lĩnh vực không gian”, Tổng thống Putin nói.

Khi được các phóng viên hỏi liệu hợp tác quân sự có nằm trong chương trình nghị sự hay không, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng tôi sẽ nói về tất cả các vấn đề. Không có gì phải vội vàng cả. Vẫn còn thời gian”.

Dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - người đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7 và gần đây đã đề xuất các cuộc tập trận hải quân chung song phương - sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Putin đã mời ông đến thăm, bất chấp lịch trình bận rộn của nhà lãnh đạo Nga. Trước đó, ông Kim Jong-un nhấn mạnh chuyến đi là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau đại dịch, cho thấy Triều Tiên đang "ưu tiên tầm quan trọng chiến lược” trong mối quan hệ với Nga.

Tại sân bay vũ trụ lớn nhất nước Nga, Bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên Nga Alexander Kozlov đã chào đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đưa cho ông những bức ảnh lịch sử có chữ ký của các phi hành gia Liên Xô, trong đó có Yury Gagarin.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, các kênh liên lạc giữa Nga và Triều Tiên đã được nối trở lại như trước đại dịch COVID-19. Đối thoại giữa hai nước "đang phát triển tích cực”.

Trong một diễn biến cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết, trong khi nhà lãnh đạo hàng đầu của Bình Nhưỡng đang có chuyến công du tới Nga, Triều Tiên đã phóng hai vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục