Một người lính Mỹ tại Iraq.

Một người lính Mỹ tại Iraq.

Các quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/8 tuyên bố quân Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu chống các phần tử khủng bố và nổi dậy tại Iraq, mặc dù lữ đoàn tác chiến cuối cùng đã rời khỏi nước này.

Theo người phát ngôn lực lượng Mỹ tại Iraq Stephen Lanza, sau khi Lữ đoàn chiến đấu Stryker 4 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 ở Iraq vượt qua biên giới sang Kuwait ngày 19/8, quân số Mỹ tại Iraq hiện còn khoảng 56.000 người và đến ngày 1/9 sẽ giảm xuống còn 50.000, theo kế hoạch Tổng thống Barack Obama đề ra.

Ông Lanza nhấn mạnh lực lượng Mỹ tại Iraq sẽ "chuyển từ hoạt động tác chiến sang ổn định tình hình."

Tổng thống Obama đã ấn định ngày 31/8 kết thúc sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại Iraq, sau đó số binh sỹ Mỹ tại Iraq còn khoảng 50.000 người để hỗ trợ và huấn luyện lực lượng Iraq.

Số quân này thuộc sáu lữ đoàn Lục quân, gồm Lữ đoàn 1, Lữ đoàn 2, Lữ đoàn 3 và Lữ đoàn 4 thuộc Sư đoàn bộ binh số 3, Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn bộ binh số 4, Lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn bộ binh số 25. Theo hiệp định an ninh giữa Washington và Baghdad, toàn bộ quân Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông Geoff Morrell khẳng định lực lượng Mỹ vẫn có nhiệm vụ chống khủng bố.

Các binh sĩ còn lại sẽ không còn đảm nhận sứ mệnh tác chiến chính thức, song vẫn được trang bị vũ khí đầy đủ tham gia các hoạt động truy quét các phần tử khủng bố và cực đoan theo yêu cầu của nhà chức trách Baghdad.

Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ và Iraq cùng nhận định rằng Iraq có thể sẽ vẫn cần sự trợ giúp của quân đội Mỹ sau năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuần trước cho biết Iraq có thể cần sự giúp đỡ của quân đội Mỹ thêm một thập kỷ nữa./.

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục