Tại Hội nghị bộ trưởng tài chính G20 ở Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo lạm phát do giá hàng hóa và lương thực tăng cao đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến bạo động ở các quốc gia nghèo.

Người nghèo Ấn Độ tranh nhau xin thực phẩm miễn phí tại một trung tâm phân phối ở New Delhi - Ảnh: AFP

Theo báo Telegraph, với vai trò chủ tịch G20, Pháp kêu gọi một chiến lược toàn cầu nhằm ổn định giá lương thực. Ông Sarkozy muốn thắt chặt các quy định quốc tế cũng như sự minh bạch tối đa về giá hàng hóa. Theo tổng thống Pháp, các nước cần hạn chế hoạt động của thế lực đầu cơ nhằm ngăn chặn giá lương thực và hàng hóa tiếp tục gia tăng.

Phong trào phát triển thế giới kêu gọi G20 thắt chặt kiểm soát đầu cơ để “cứu vô số sinh mạng, xóa đói và ngăn chặn bạo động chính trị”. Reuters dẫn lời một quan chức G20 cho biết G20 sẽ thành lập các nhóm công tác để giám sát những biến động trong giá cả hàng hóa và năng lượng.

“Cuộc khủng hoảng ở Bắc Phi cho thấy áp lực từ đầu cơ đối với giá cả hàng hóa và lương thực có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng” - quan chức này khẳng định. Các quan chức dự báo giá lương thực thế giới tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011.

Tuy nhiên giới quan sát nhận định nhiều quốc gia sản xuất hàng hóa, lương thực và năng lượng đang phản đối đề xuất hạn chế đầu cơ của Pháp với lý do đây là hành vi can thiệp vào thị trường. Tại hội nghị G20, các nước cũng đổ lỗi cho chính sách tiền tệ của nhau đã gây ra tình trạng lạm phát.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho rằng tốc độ tăng trưởng cao ở các nền kinh tế mới nổi cộng với sự duy trì đồng tiền ở mức giá thấp hơn thực tế đã dẫn đến tình trạng giá cả tăng cao. Ngược lại, Trung Quốc cho rằng việc FED đổ vào thị trường 600 tỉ USD thời gian qua đã đẩy dòng tiền “nóng” vào các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng.

Theo AFP, tại hội nghị G-20, các nhà đàm phán đã đạt được thỏa thuận về việc đưa ra các chỉ số đánh giá tình trạng mất cân bằng kinh tế thế giới. Phần lớn các quốc gia ủng hộ năm chỉ số là tỉ giá ngoại hối, dự trữ tiền tệ, cán cân vãng lai (đo lượng tiền đi vào và đi ra khỏi một quốc gia), nợ và thâm hụt nhà nước, nợ khu vực tư nhân. Trung Quốc đã phản đối việc sử dụng tỉ giá ngoại hối và dự trữ tiền tệ. Tuy nhiên, cuối cùng Trung Quốc cũng nhượng bộ sau khi các nước đồng ý nới lỏng chỉ số cán cân vãng lai.

Trong khi đó, trên trang web Project Syndicate, chủ tịch Hãng dịch vụ tài chính Morgan Stanley châu Á Stephen S. Roach nhận định châu Á đang vướng vào một cái “bẫy lạm phát”. Trong 12 tháng qua, chỉ số lạm phát châu Á tăng 5,3%, trong đó hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Ấn Độ tăng lần lượt 5% và 8%. Theo chuyên gia Roach, chính quyền các nước châu Á đang ngần ngại trong nỗ lực chống lạm phát do nền kinh tế dựa quá nhiều vào xuất khẩu.

Ông Roach cho rằng thế tiến thoái lưỡng nan của Trung Quốc là ví dụ tiêu biểu cho thách thức mà châu Á đang đối mặt: cần phải thay đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào xuất khẩu sang dựa vào nhu cầu nội địa để chống lạm phát. Tuy nhiên, điều đó sẽ không thể diễn ra nếu không tăng lương và sức mua của người dân. Và trong một môi trường lạm phát, những nỗ lực như vậy có thể sẽ thổi bùng một đại dịch “tăng lương - tăng giá”.

                                                                                 Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục