Chiến dịch quân sự chống lại Đại tá Muammar Gaddafi có thể kéo dài qua Giáng sinh, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố trong lúc thừa nhận rằng việc loại bỏ nhà lãnh đạo Libya khó hơn dự kiến

 

Ngoại trưởng Anh William Hague tiếp xúc với quân nổi dậy tại thủ phủ Beghazi, Libya.
Ngoại trưởng Anh William Hague tiếp xúc với quân nổi dậy tại thủ phủ Beghazi, Libya.

Anh và Pháp đã và đang tấn công lực lượng của Đại tá Gaddafi kể từ hồi tháng 3. Cuối tuần qua, quân đội Anh lần đầu tiên triển khai trực thăng tấn công Apache tại Libya. Cuộc không kích thứ hai đêm qua (5.6) đã phá hủy một bệ phóng tên lửa đa năng gần thị trấn Brega ở mặt trận phía đông.

Ngoại trưởng Hague miêu tả chế độ Gaddafi đang sụp đổ từ bên trong, song ông nói với BBC rằng không có giới hạn cho các chiến dịch quân sự. Các quan chức Anh tin rằng mối đe dọa lớn nhất đối với Đại tá Gaddafi đến từ các thành viên bất mãn bên trong nội các, khi mà các cuộc đào tẩu liên tục xảy ra.

Ông Hague cũng thừa nhận rằng Đại tá Gaddafi có thể níu giữ quyền lực trong thời gian dài sắp tới. "Có thể là nhiều ngày hoặc vài tuần, vài tháng", ông Hague nói.

Ông Hague cho biết nước Anh đã chuẩn bị để tiếp tục hoạt động ở Libya cho dù chiến dịch kéo dài đến hết năm. "Chúng ta không thể nói về thời hạn chót. Nó có thể kéo dài đến tận Giáng sinh hoặc lâu hơn, không ai biết chắc?", ông Hague trả lời câu hỏi về thời hạn kết thúc nhiệm vụ của Anh tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Hague cũng nói về vấn đề Anh có thể gửi
bộ binh tới Libya lần đầu tiên để thực thi vai trò gìn giữ hòa bình nếu Đại tá Gaddafi không chịu từ chức. Lực lượng của Anh sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ trong các cuộc tấn công trước khi Đại tá Gaddafi chấp nhận từ bỏ quyền lực.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hague nhấn mạnh rằng quân Anh "không đảm nhận vai trò chính trong việc gìn giữ hòa bình". Các nước Châu Phi nên triển khai quân để thực thi nhiệm vụ này vào thời kỳ hậu Gaddafi.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đại tá Gaddafi đe dọa sẽ nhấn chìm đất nước này vào tình cảnh hỗn loạn với những cuộc tấn công trả thù nếu nhà lãnh đạo của họ bị giết chết.

 

                                                                                Theo Bao LĐ

Các tin khác


Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Tiến tới chấm dứt các phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe con người, khí hậu

Ngày 14/5, đại diện của 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Pháp để thảo luận về thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới vốn là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên.

Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục