(HBĐT - Giáo dục con cháu ngay từ dòng họ hay ổ nhà được các già làng, trưởng bản người dân tộc Mường ở xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn duy trì qua nhiều thế hệ.

 

 

Già Bùi Văn Chuôm, xóm Cháy, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) tuyên truyền Luật giao thông cho con cháu trong ổ nhà, dòng họ.

 

Đó là phương pháp căn bản, nền tảng để xây dựng và hình thành nhân cách, lối sống cho mỗi người. Các cuộc họp dòng họ, ổ nhà là dịp để nhắc nhở, giáo dục con cháu chấp hành tốt các quy định của pháp luật và hương ước của dòng họ. Xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ các ổ nhà, dòng họ, đó là hướng đi đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Lạc Sơn trong  việc ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông ở địa phương.

 

Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, song cụ Bùi Văn Chuôm, 84 tuổi ở xóm Cháy,  xã Liên Vũ vẫn miệt mài với công việc đưa các quy định về an toàn giao thông vào quy ước dòng họ, ổ nhà. Trước đây, trong ổ nhà có nhiều người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Cái chết của người thân khiến cả gia đình cụ trải qua những ngày tháng đau đớn tột cùng. Theo phong tục tập quán của địa phương, người chết đường, chết chợ không được làm “ma” trong xóm mà phải mang đi chôn ngay, tránh điều tiếng… Không thể để những người ruột thịt bị thiệt mạng do tai nạn giao thông nữa, cụ Chuôm đã đứng ra tổ chức cuộc họp ổ nhà, lấy ý kiến mọi người để cùng chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

 

Những ý kiến của cụ đều được mọi người lắng nghe và cùng thực hiện. ổ nhà của cụ có gần 30 hộ sống quây quần ở xóm Cháy. Mỗi năm, ổ nhà họp hai lần vào tháng 3 và tháng 9 để triển khai các công việc và động viên, giáo dục con cháu. Năm 2001, trong một cuộc họp ổ nhà, cụ Chuôm đề xuất bổ sung vào hương ước quy định về an toàn giao thông. Ban đầu, một số người trong dòng họ có ý kiến phản đối kịch liệt và cho rằng những quy định của cụ đề ra là thừa và không cần thiết. Cụ kiên nhẫn đến từng nhà để vận động, giảng giải cho mọi người hiểu lợi ích của việc đảm bảo trật tự ATGT. Bằng sự quyết tâm, trách nhiệm cùng với uy tín và sự nhiệt tình, mọi người trong ổ nhà hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành. Những việc làm thiện tâm của cụ đã giúp không ít người thoát khỏi tai nạn giao thông. Nhờ đó, cụ Chuôm được ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tặng bằng khen. Quan trọng hơn đó là sự tin tưởng, ghi nhận của chính quyền, người dân và con cháu trong dòng họ.

 

Với đặc thù là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm đa số, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn xác định, một trong những giải pháp cấp bách mang tính đột phá để giảm thiểu tai nạn giao thông là nhân rộng các dòng họ, ổ nhà chấp hành tốt các quy định của Luật giao thông.  Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng việc chấp hành luật giao thông, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh việc nhân rộng các mô hình “dòng họ”, “ổ nhà tự quản”, coi trọng công tác phòng ngừa, giáo dục và xử  lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, cảnh tỉnh. Tính đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 258 mô hình ổ nhà, dòng họ ở hầu khắp các xóm, bản trong huyện. Ngoài nhân rộng các mô hình ổ nhà, dòng họ tự quản, Lạc Sơn còn kết hợp với việc nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự an toàn giao thông khác như mô hình “KDC an toàn về ANTT”, “Tuổi trẻ huyện Lạc Sơn xung kích trong việc chấp hành các quy định về giao thông đường bộ”, “Phụ nữ giáo dục người thân chấp hành nghiêm túc quy định về Luật về giao thông”, CLB phòng - chống tệ nạn ma túy; mô hình “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng - chống tội phạm”... để giáo dục con em, người thân trong dòng họ, gia đình, làng, xóm mình bằng những hương ước, quy ước. Huyện quan tâm huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể  quần chúng, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật giao thông. Đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền xóa các “điểm đen” về tai nạn giao thông, đầu tư cơ sở vật chất, đường giao thông góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các vụ tai nạn giao thông tại địa phương.

 

                                                                            Như Hùng

                                                                          (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục