(HBĐT) - 9 tháng năm nay, Công an huyện Lương Sơn đã điều tra, khám phá 85/102 vụ án hình sự, đạt 83,3%, trong đó án thường 84/101 vụ (đạt 83,1%), trọng án khám phá 1/1 vụ (đạt 100%). Khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng liên quan đến mại dâm, phát hiện, xử lý hành chính 25 vụ, 79 đối tượng liên quan đến cờ bạc… Thời gian qua, công tác phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được đẩy mạnh, tăng cường gìn giữ ổn định ANTT, an toàn xã hội.

 

Huyện đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; chỉ đạo Công an cơ sở và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo AN -TT. Các tổ tuần tra vũ trang được thành lập, duy trì tuần tra 2 ca /ngày. Qua tổ chức 245 ca tuần tra tại các xã, thị trấn đã bắt quả tang 44 vụ; tuần tra mật phục 55 ca, bắt quả tang 5 vụ, 9 đối tượng trộm cắp tài sản, đối tượng liên quan đến ma tuý. Huyện chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ và môi trường. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản, công tác chấp hành pháp luật tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và các xe vận chuyển hàng hoá qua địa bàn. Qua kiểm tra 85 trường hợp đã nhắc nhở 12 trường hợp, đình chỉ hoạt động 7 cơ sở, tạm giữ 4 xe không xuất trình được hoá đơn, chứng từ, tịch thu hàng hoá giá trị 21, 65 triệu đồng, tiêu huỷ hàng hoá giá trị 6, 55 triệu đồng, đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử phạt 3 trường hợp, phạt tiền 5 triệu đồng. Hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện được quản lý tốt. Công an huyện đã tổ chức ký cam kết với 94 cơ sở kinh doanh có điều kiện về AN -TT đảm bảo công tác AN -TT, phối hợp với Phòng PC64 Công an tỉnh kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh, khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Đề án 1081 của Ban Chỉ đạo tỉnh về cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, huyện tích cực tuyên truyền truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng. Kết quả đã thu hồi 25 khẩu súng các loại, 100 kíp đốt điện, 2 quả lựu đạn mỏ vịt, 1 quả lựu đạn pháo, 13 viên đạn K54, 1 kích điện, 1 kiếm và 1 dao.

 

Bên cạnh đó, công tác phòng - chống tệ nạn xã hội được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, hội, đoàn thể với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Hội CCB các xã, thị trấn triển khai hoạt động của 96 tổ an ninh CCB tự quản thực hiện tuần tra bảo vệ phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội LHPN huyện tổ chức 35 cuộc tuyên truyền về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội cho trên 800 hội viên; tuyên truyền Luật Phòng, chống HIV / AIDS 80 cuộc cho 4.600 hội viên; tuyên truyền pháp luật về phòng - chống ma tuý, mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em 11 cuộc cho gần 500 hội viên. Duy trì 23 mô hình chi hội phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội” với trên 1.100 thành viên, 6 CLB phòng - chống tệ nạn xã hội, phòng - chống ma tuý với 258 thành viên. Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các đội xung kích, tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn TTATXH, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV -TN…  Huyện đã triển khai rà soát người nghiện ma tuý tại 20 xã, thị trấn, lập danh sách thống kê, phân loại người nghiện. Hiện đang quản lý 157 người nghiện ngoài xã hội, lập danh sách quản lý 424 người nghiện, quản lý 146 đối tượng tù tha về ma tuý. Đồng thời thường xuyên tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính nhằm ngăn chặn hoạt động mại dâm trên địa bàn; phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh tiến hành điều tra cơ bản các quán hàng, đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

 

Qua thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm cho thấy, các vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng toàn huyện xảy ra và phát hiện 104 vụ phạm pháp hình sự, tăng 19 vụ (25%) so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 102 vụ, tăng 21 vụ (25,9%) so với cùng kỳ 2015 với nhiều loại tội phạm tăng như cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc… Trong những tháng cuối năm, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng - chống tội phạm, huyện tập trung giải quyết các địa bàn trọng điểm, phức tạp về AN -TT, về tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh công tác truy nã tội phạm, tăng cường lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và quản lý, giáo dục tại cộng đồng, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ổn định TTATXH trên địa bàn.

 

                                                                 Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục