(HBĐT) - Những ngày qua, hình ảnh con trâu bị treo lên cho đến chết rồi bị giết thịt và đem vào tế thần ở lễ hội đền Đông Cuông (Văn Yên, Yên Bái) được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận. Lâu nay, liên tục có những tranh cãi quanh chuyện “bỏ hay không” những lễ hội bạo lực, chém giết động vật như này. Không ít nhà nghiên cứu và nhà quản lý văn hóa đều cho rằng, nếu để tồn tại hình ảnh lễ hội phản cảm như vậy, chẳng khác nào cổ xúy cho sự hung hăng và hành vi bạo lực.

 

Năm 2017, lễ hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh) không còn cảnh chém lợn giữa sân đình.

Không cổ xúy lễ hội bạo lực 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip kéo dài cả chục phút, ghi lại hình ảnh đám đông hò reo treo cổ một con trâu đen lên chạc cây cho đến chết, tại lễ hội ở đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) diễn ra vào mùa lễ hội trước. Không ít người rùng mình, lên án việc làm này là man rợ. Đây là lễ hội “đẫm máu” mới nhất bị phản đối trong khá nhiều lễ hội bạo lực những năm qua như “chém lợn tế thần”, “phóng lao giết trâu”… đang tạo ra những cái nhìn trái chiều về lễ hội truyền thống. Những lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh và một số lễ hội chọi trâu, đâm trâu trên phạm vi cả nước đã bị dư luận và cả các đơn vị, tổ chức như Tổ chức động vật châu á lên án, kiên quyết phản đối vì những yếu tố phản cảm, bạo lực, gây đau đớn cho động vật… 

Không chỉ bạo lực với động vật, mùa lễ hội 2017 mới bắt đầu nhưng đã xuất hiện nhiều hình ảnh chen lấn, bạo lực, tranh giành cướp lộc giữa người với người. So với các năm trước, lễ hội đền Sóc (Hà Nội) năm nay nghiêm túc hơn khi không còn cảnh ẩu đả, hỗn chiến giữa các thanh niên và nhóm bảo vệ kiệu. BTC lễ hội đã huy động hàng trăm cảnh sát và tình nguyện viên tham gia bảo vệ lễ vật giò hoa tre và trầu cau nhưng chỉ có thể giúp lễ vật không bị cướp giữa đường khi rước, còn khi màn tế lễ kết thúc, hàng nghìn người đã lao vào, vượt qua tường rào để cướp lộc gây nên cảnh hỗn loạn. Lễ hội chùa Hương cũng gây bức xúc với bức ảnh nóng nhất mạng xã hội chụp cảnh đám đông mải tranh cướp lộc mà như cào cấu vào mặt nhau. 

Nói về vấn đề này, nhà văn Nguyễn Quang Vinh thẳng thắn cho rằng: “Hành vi côn đồ của một bộ phận giới trẻ trong ứng xử rất đáng báo động. Vì vậy, những lễ hội có tính chất kích động, dẫn dụ cộng đồng vào hành vi dã man, thú tính hoặc mê muội trong thờ cúng... đều phải cương quyết loại bỏ”. 

GS-TS - nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Ninh (Viện Nghiên cứu Đông Nam á) thì cho rằng, chúng ta không nên cổ xúy cho hành động kích động bạo lực, hành hạ con vật rồi tắm máu (giết thịt, ăn ngay những con vật dùng để tế thánh thần). “ở nhiều nơi trên thế giới, người dân cũng thờ các con vật và họ tuyệt đối không giết thịt những con vật mà mình đã thờ. Ngày nay, lễ hội ở nhiều nơi đã bị biến tướng, bị thương mại hóa, như một hình thức kinh doanh yếu tố tâm linh”. Giáo sư Ninh cũng kiến nghị các cơ quan văn hóa nên xem xét loại bỏ những hủ tục trong lễ hội không phù hợp, gây phản cảm cho xã hội. 

Địa phương cam kết  tổ chức lễ hội văn minh  

Tại hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, năm nay bộ yêu cầu các địa phương phải hạn chế tối đa những hình ảnh bạo lực, phản cảm, các địa phương cam kết tổ chức lễ hội văn minh. Những lễ hội chọi trâu không phải là lễ hội truyền thống của địa phương sẽ bị loại bỏ hoặc thay đổi cho phù hợp với đời sống hiện tại. 

Mùa lễ hội 2017 đang bắt đầu và không ít lễ hội trước kia có những nghi lễ chém giết động vật bị lên án, nay đã tổ chức quy củ và không còn những cảnh gây phản cảm. Ngày mùng 6 tháng giêng năm Đinh Dậu, lễ hội làng Ném Thượng đã diễn ra nhưng không còn cảnh chém lợn giữa sân đình. Năm nay, BTC lễ hội đả cầu, cướp phết tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho tiến hành hoạt động làm lễ và đặt quả phết trong đình để mọi người có thể chạm tay “lấy may”, thay vì tung phết để tranh cướp. Nhiều nơi ở miền Trung - Tây Nguyên, cán bộ văn hóa đã tuyên truyền để người dân bỏ tập tục đâm trâu trong lễ hội. 

Đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan quản lý đã thảo luận với cộng đồng, quyết định năm nay sẽ không có hình thức đập đầu trâu, thay vào đó là một hình thức diễn xướng không thể hiện tính bạo lực. Cùng với đó, hoạt động cướp phết tại lễ hội Hiền Quan sẽ chỉ diễn ra giữa những đội chơi của dân làng, khách du lịch sẽ không được tham gia tranh phết để tránh cảnh đánh nhau, hỗn loạn như những năm trước. 

Bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, năm nay bộ chủ trương siết chặt công tác quản lý lễ hội, kiên quyết không cấp phép cho tổ chức các lễ hội đâm, chém động vật dưới bất cứ hình thức nào. Đối với lễ hội Đông Cuông (Yên Bái), cục sẽ cử đại diện lên trực tiếp chỉ đạo cho BTC năm nay để không tái diễn tập tục man rợ treo cổ trâu như trước nữa.

 

 

                                              Theo Báo Laodong.net

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục