(HBĐT) - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Một trong những phần việc quan trọng đó chính là đảm bảo ANTT cũng đã được lên phương án chi tiết, phân công công việc cho từng cán bộ chiến sỹ cụ thể.


Lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ triển khai đến CB, CS nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho việc nhận, in sao, vận chuyển đề thi và bài thi.

 Mục tiêu đặt ra là phải chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn tuyệt đối không để xảy ra các sự cố như lộ, lọt đề thi, mất bài thi và các vấn đề tiêu cực, phức tạp khác làm ảnh hưởng đến kết quả và chất lượng kỳ thi. Đồng thời chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu các biện pháp đảm bảo ANTT tại các điểm tổ chức thi. Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và đề xuất, kiến nghị xử lý những vụ việc nảy sinh liên quan trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Trao đổi về công tác chuẩn bị đảm bảo ANTT cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Trung tá Khương Ngọc Chất, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cho biết: Sau khi phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh, các trường Đại học nắm chắc tình hình, diễn biên liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, phòng đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch số 212/KH-CAT-PA83 về việc "Đảm bảo ANTT kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017”. Căn cứ vào kế hoạch, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện đã chủ động phối hợp, triển khai kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo an toàn cho khu vực in sao đề thi, điểm thi, phòng thi, nơi làm phách và quá trình chấm thi….Đồng thời rà soát số cán bộ được phân công làm nhiệm vụ trong kỳ thi để đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy chế của Bộ GD&ĐT, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây dư luận xấu. Tăng cường triển khai những biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với hành vi tiêu cực như: thi thuê, thi hộ, để lộ, lọt đề thi; đưa, phát tán thông tin thất thiệt và các vụ việc vi phạm pháp luật khác liên quan đến kỳ thi.

Căn cứ theo chức năng, các phòng nghiệp vụ đã phân công cán bộ chiến sỹ, lên phương án rà soát, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các nhà nghỉ, khách sạn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; phân công lực lượng, phương tiện ứng trực tại đơn vị, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ (nếu có). Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo TTATGT, không để xảy ra tình trạng ùn tắc xung quanh các tuyến đường dẫn vào điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh đến điểm thi. Ngoài ra, căn cứ theo nhiệm vụ, các phòng chuyên môn sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị phá sóng điện thoại, wifi tại địa điểm in sao đề thi; phối hợp với công an huyện, thành phố rà soát, quản lý các loại đối tượng theo địa bàn, chuyên đề như: đối tượng tiêu cực bất mãn thường xuyên có hành vi quay phim, chụp ảnh phát tán trên mạng xã hội gây dư luận xấu…

Công an các huyện, thành phố sẽ tăng cường rà soát đối tượng chính trị, hình sự, ma túy; phối hợp với cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, không để phụ huynh, người nhà tụ tập đông người tại điểm thi gây phức tạp về ANTT. Mỗi điểm thi sẽ có 6 cán bộ chiến sỹ công an, ngoài ra còn huy động thêm lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố tham gia bảo vệ. Phối hợp với lãnh đạo các điểm thi xử lý, xác minh những trường hợp vi phạm quy chế thi, sử dụng thiết bị công nghệ cao, thiết bị truyền tín hiệu tại điểm thi.

Đồng chí Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh thêm: Ngoài việc phân công nhiệm vụ cho phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi, đảm bảo ANTT tại các điểm thi. Yêu cầu cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; chấp hành đúng điều lệnh, nghiêm cấm mang thiết bị truyền tin, điện thoại di động vào khu vực làm nhiệm vụ. Đảo bảo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Quy chế thi của Bộ GD&ĐT.


                                                                                     Dương Liễu

 

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục