Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an Cà Mau cho biết, vào chiều qua, 18-11, ông Ngô Trường Sơn, Trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau đã bị bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 267 Bộ luật Hình sự.


                       Thu mua, vận chuyển gỗ tràm ở miệt rừng Khánh Thuận (huyện U Minh, Cà Mau).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau, ông Sơn đã làm giả công văn số hiệu 06/TT-XLSTT, ngày 10-1-2017, nội dung: Thanh tra tỉnh gửi Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thành lập đoàn thanh tra, xác minh việc Công ty TNHH MTV U Minh Hạ (Cà Mau) cố ý không thực hiện Kết luận thanh tra số 13-2014.

Trước đó, đầu năm 2017, nhiều người dân miệt rừng xã Khánh Thuận (huyện U Minh, Cà Mau) truyền tay nhau Công văn số hiệu 06/TT-XLSTT, ngày 10-1-2017, khiến tình hình an ninh trật tự, khiếu kiện trên địa bàn xã Khánh Thuận thêm phức tạp.

Ngay khi nắm được thông tin nêu trên, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và kết luận ông Sơn đã làm giả công văn số hiệu 06/TT-XLSTT. Báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau và công văn gửi Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Hoàng khẳng định, công văn 06/TT-XLSTT, ngày 10-1-2017 không phải do Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành. Báo cáo cũng nêu rõ, Công văn 06/TT-XLSTT có nội dung khác, trong khi công văn giả mạo có số hiệu tương tự không có trong bản lưu của Văn thư, không có nhật ký công văn đi, đóng dấu và không phát hành.

Làm việc bước đầu với cơ quan chức năng, ông Sơn thừa nhận hành vi giả mạo công văn của Thanh tra tỉnh chỉ với mục đích trấn an tinh thần người dân ở miệt rừng xã Khánh Thuận trong lúc chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo Kết luận thanh tra số 13-2014. Tuy nhiên, công văn giả mạo mà ông Sơn đưa cho người dân xem đã bị người dân dùng điện thoại chụp lại rồi lan truyền đến nhiều hộ dân khiếu kiện về đất đai.

Được biết, trước khi bị bắt, ông Sơn có đơn xin thôi đảm trách Phòng Phòng chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Cà Mau và được chấp thuận.

 

                                 TheoNhandan

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục