(HBĐT) - Gia đình bà N.T.T và bà P.T.P ở xóm Tân Phương, xã Quy Hậu (Tân Lạc) là hai hộ liền kề. Do có sự xâm lấn dẫn đến tranh chấp đất đai. Phần đất xâm lấn chỉ khoảng 30 cm nhưng không bên nào chịu nhường bên nào. Vụ việc được đưa ra tổ hòa giải xóm, xã giải quyết. Bằng sự phân tích lý, tình, giải thích cho các bên hiểu đôi khi diện tích đất đo đạc với diện tích đất thực tế có thể có sự chênh lệch, giữa hàng xóm, láng giềng còn tình cảm tối lửa tắt đèn có nhau, không vì vài phân đất mà làm mất đi tình nghĩa. Đồng thời, viện dẫn các quy định của luật dân sự, đất đai, các thành viên tổ hòa giải giúp hai gia đình hiểu rõ vấn đề, sân siu cho nhau chia đôi phần đất tranh chấp, mỗi bên 15 phân giăng dây, đóng cọc làm mốc giới từ sau không còn tranh chấp. 


Chị Bùi Thị Thân, công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quy Hậu chia sẻ: Những vụ việc xảy ra trong cộng đồng dân cư có thể là rất nhỏ nhưng nếu không khéo giải quyết sẽ trở thành vụ việc phức tạp, phát sinh KN-TC. Cũng trong quá trình giải quyết, chúng tôi lồng vào tuyên truyền các quy định pháp luật trực tiếp điều chỉnh vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp, tạo hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân.


 

Đội tuyên truyền xã Lũng Vân (Tân Lạc) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hóa.

 

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu quan trọng hàng đầu, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, thời gian qua, công tác này trên địa bàn huyện tiếp tục được chú trọng thực hiện. Đồng chí Bùi Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình, điều kiện để triển khai thực hiện. Trong năm 2017, các cấp, ngành trong toàn huyện đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với hình thức phong phú, góp phần làm chuyển biến nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Hình thức PBGDPL trực tiếp được sử dụng rộng rãi thông qua tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, lồng ghép vào các cuộc họp của cơ quan, sinh hoạt của đoàn thể, họp thôn, xóm… Toàn huyện đã thực hiện 356 cuộc tuyên truyền cho trên 25.000 lượt người nghe, học tập các văn bản luật, tập trung vào các luật mới ban hành, luật mới có hiệu lực. Phòng Tư pháp biên tập và phát hành 50 bộ tài liệu đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”, 50 bộ tài liệu tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý huyện đã tư vấn 21 vụ việc tại văn phòng, phối hợp tổ chức 6 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, thu hút gần 400 lượt người tham dự, trợ giúp pháp lý cho 72 lượt người, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách...

Vai trò của tổ hòa giải cơ sở được phát huy. Trên địa bàn huyện hiện có 239 tổ hòa giải với trên 1.500 hòa giải viên. Trong năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận hòa giải 63 vụ việc, hòa giải thành 54 vụ việc, đạt trên 85%.

Cùng với đó, huyện tập trung triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL như "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Tân Lạc”; "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức”; "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. Triển khai Đề án 1133 "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”. Cuối tháng 10 vừa qua, huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 98 lượt cán bộ, công chức cấp xã, trưởng xóm, bí thư chi bộ thôn, xóm, các tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hoà giải ở cơ sở và trên 100 người dân về các Luật: Trẻ em, Bảo vệ môi trường, An toàn thực phẩm; các quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm môi trường, xâm phạm tình dục trẻ em, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, các tội phạm về trật tự xã hội như: cờ bạc, ma túy, trộm cắp…

Công tác PBGDPL đi vào nề nếp, theo chương trình, kế hoạch cụ thể, được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng đã từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện.

Hà Thu


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục