Chiều 4-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Sở Nội vụ tỉnh vừa có thông báo chính thức về việc kỷ luật các cá nhân liên quan đến vụ lộ nguồn đề thi công chức chuyên ngành Thanh tra, xảy ra vào tháng 5-2017.




Tài liệu của một thí sinh tham dự buổi thi tuyển công chức tổ chức vào chiều 28-5.

Theo nội dung báo cáo từ Sở Nội vụ Cà Mau, có tám cá nhân bị kỷ luật, gồm: ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền. Cùng mức kỷ luật nêu trên còn có các ông: Lê Thanh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh; Nguyễn Trường An, Phó Trưởng phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

Ngoài ba cá nhân nêu trên còn có các ông: Phan Văn Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển, bị kiểm điểm trước tập thể; ông Tiêu Trường Sơn, đảng viên Chi bộ ấp Tân Long B (thuộc Đảng ủy xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi) bị hủy kết quả thi và kỷ luật cảnh cáo đảng; ông Đỗ Thiết Giáp, nhân viên hợp đồng của Thanh tra tỉnh, ông Trần Quốc Nên, cán bộ thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Ngọc Hiển và ông Nguyễn Quốc Khái, nhân viên hợp đồng của Thanh tra huyện Năm Căn, cùng bị hủy kết quả thi tuyển, chấm dứt hợp đồng lao động trong tháng 11-2017.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào chiều 27-5, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra. Nguyên nhân vụ việc trên bởi trước giờ thi đã phát hiện ông Tiêu Trường Sơn rao bán các tài liệu được cho là nguồn đề thi nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra năm 2017.

Làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau, bước đầu ông Sơn khai nhận đã mua được các tài liệu liên quan từ ông Lê Tân Thuận, sau đó bán lại mỗi bộ tài liệu ba triệu đồng. Mới bán được một bộ tài liệu thì vụ việc bị bại lộ. Trong khi đó, ông Lê Tân Thuận đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tố cáo ông Tiêu Trường Sơn có hành vi "vòi” tiền.

Quanh việc tố cáo qua lại giữa ông Sơn và ông Thuận, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án "cưỡng đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra.

 

                                        TheoNhandan

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục