(HBĐT) - "Huyện luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, giữ vững niềm tin trong nhân dân. Đối với các hành vi tham nhũng của CB, ĐV dù lớn hay nhỏ huyện đều kiên quyết xử lý nghiêm...” - đồng chí Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong nhấn mạnh.

Có thể nói, từ việc chú trọng nâng cao chất lượng PCTN nên thời gian qua, công tác này ở huyện Cao Phong đã đạt được hiệu quả tích cực. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ CB, ĐV, nhân dân. Điều đó được thể hiện trong các vụ việc được phát hiện, làm rõ đều có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân.

Theo đồng chí Vũ Đình Bằng, Chánh Thanh tra huyện Cao Phong: Trong công tác PCTN, điều quan trọng nhất là phải huy động được sự tham gia tích cực của CB, ĐV và quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Do vậy, để huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực, hiệu quả của CB, ĐV và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN, Thanh tra huyện đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân cũng như tham gia hiệu quả vào công tác đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng ngay từ cơ sở và trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra huyện đã phối hợp với phòng Tư pháp và HPN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng xóm, chi hội trưởng các xóm, khu dân cư về các Luật: Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân và Luật PCTN... Cùng với đó, Thanh tra huyện cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định. Kết quả đã có 100% đối tượng phải kê khai đã nộp và công khai bản kê khai đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Đồng chí Vũ Đình Bằng cho biết thêm: Trong năm 2017 và tháng đầu năm 2018, Thanh tra huyện đã thực hiện 9 cuộc thanh tra, gồm 6 cuộc thanh tra trách nhiệm, 1 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, 1 cuộc thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng một số công trình và 1 cuộc thanh tra đột xuất do Chủ tịch UBND huyện giao. Trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Đến nay, đã ban hành 9/9 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm về tiền trên 138, 6 triệu đồng. Thanh tra huyện đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi nộp NSNN trên 86, 1 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ giá trị thanh toán trên 52, 5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị kiểm điểm đối với 4 cá nhân. Đồng thời kiến nghị, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện các dự án; quản lý điều hành thu - chi ngân sách và một số lĩnh vực khác tại các đơn vị được thanh tra. Điển hình như việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nam Phong trong việc quản lý Nhà nước (QLNN) về KT -XH và PCTN giai đoạn 2015 - 2016. Qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành, quản lý KT -XH và PCTN, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, nộp NSNN trên 16, 2 triệu đồng. Thanh tra trách nhiệm đối với trưởng Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện trong việc QLNN, quản lý KT -XH và PCTN năm 2016, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 20, 7 triệu đồng. Thanh tra trách nhiệm của BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành, quản lý tài chính và PCTN năm 2016, qua thanh tra đã kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi 20 triệu đồng nộp NSNN.

Có thể nói, chính từ việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác PCTN ngay trong đội ngũ CB, ĐV tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân ở các địa phương đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao công tác phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục