(HBĐT) - Đồng chí Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) cho biết: Xã có trên 70% người dân theo đạo Thiên chúa giáo. Những năm qua, Khoan Dụ đã phát huy tốt vai trò của đồng bào trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT -XH địa phương. Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình "Giáo dân tự quản về ANTT”. Nhờ vậy, tình hình ANCT - TTATXH được đảm bảo ngay từ cơ sở. Cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt giáo lý "sống tốt đời, đẹp đạo”. Nhiều năm qua, trên địa bàn xã không phát sinh những vụ việc phức tạp. Các vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác đảm bảo an ninh nông thôn, ANCT - TTATXH luôn được giải quyết kịp thời.


Lực lượng Công an xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) thường xuyên nắm bắt tình hình, tiếp nhận tin báo từ nhân dân, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc nảy sinh, giữ vững ANCT - TTATXH từ cơ sở

 Theo đồng chí Lưu Danh Trung, Trưởng Công an xã Khoan Dụ được biết: Trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 8 vụ, 19 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó, chuyển Công an huyện giải quyết 3 vụ, Công an xã giải quyết 5 vụ. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 3 người nghiện ma tuý, 5 người nghi nghiện. Xã đang quản lý, giáo dục 3 đối tượng tại cộng đồng theo Nghị định số 111/NĐ-CP, 10 đối tượng tù tha, 2 đối tượng tù cho hưởng án treo. Có thể nói, do làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy tốt vai trò của đồng bào có đạo trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Những vụ việc liên quan đến công tác ANTT xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết kịp thời.

Để có được những kết quả trên là do xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ vững ANCT - TTATXH ngay từ cơ sở; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đặc biệt, xã tập trung củng cố, xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản về ANTT phù hợp với từng địa bàn thôn, xóm khu dân cư. Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nổi bật là mô hình "Giáo dân tự quản về ANTT”.

Đồng chí Lưu Danh Trung, Trưởng Công an xã cho biết thêm: Thông qua mô hình, cán bộ và nhân dân đã có sự chuyển biến về nhận thức, hành động; tích cực phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ mất đoàn kết, làm mất ANTT. Phong trào tố giác tội phạm, bài trừ TNXH được đẩy mạnh, đạt kết quả cao.; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm, các vụ việc được giải quyết đúng pháp luật, đem lại niềm tin cho nhân dân. Mặt khác, lực lượng công an xã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên nắm vững và thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính về TTXH, chủ động nắm hộ, nắm người, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan; thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra tại các điểm khai báo tạm trú, tạm vắng trên địa bàn xã; tổ chức cho các hộ gia đình và người dân ký cam kết không mắc TNXH. Đồng thời, xã chỉ đạo có hiệu quả công tác vận động thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ năm 2010 đến nay, xã đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 3 dao, kiếm.

Để đảm bảo giữ vững ANTT ngay từ cơ sở, xã duy trì hoạt động hiệu quả 6 tổ ANND, 6 tổ tuần tra, 6 hòa giải ở 6/6 thôn. Từ đó đã vận động nhân dân cung cấp hàng trăm nguồn tin tố giác tội phạm. Trong đó, nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá án đạt kết quả cao. Điển hình là vụ bắt 3 đối tượng là Đinh Văn Hoàng ở thôn Rộc Trụ 2 và Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Văn Chiến ở huyện Vụ Bản (Nam Định) có hành vi trộm trâu tại gia đình ông Bùi Văn Duyên ở thôn Rộc Trụ 2, thu hồi 1 con trâu trị giá 35 triệu đồng trao trả cho người bị hại.


                                                            Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục