(HBĐT) - Chặt phá cây cối, chém giết gia súc, gia cầm để giải quyết những mắc mớ, mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, đó là một thực trạng đã và đang diễn ra tại một số nơi trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn. Hậu quả của hành vi đó không chỉ làm thiệt hại về vật chất mà còn tạo tâm lý bức xúc, nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT, cùng hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.


Sáng 13/2/2018 (tức 28 Tết Mậu Tuất), gia đình anh Trần Xuân Nguyên ở xóm Lam Hồng, xã Dũng Phong (Cao Phong) bàng hoàng khi ra thăm vườn thì phát hiện gần 300 cây cam đã bị kẻ xấu chặt phá hoàn toàn. Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Phong đã có mặt tại hiện trường để xác minh, nắm hình hình. Bước đầu xác định, vườn của gia đình anh Trần Xuân Nguyên có diện tích gần 2 ha với hơn 400 cây cam, được trồng xen với mía từ đầu năm 2016. Biết bao công sức cùng trên 70 triệu đồng đầu tư vào cây giống, phân bón, giờ chỉ còn là những cành cây rũ héo. Xót xa, đau đớn, vợ chồng anh Nguyên chỉ biết trông chờ vào cơ quan điều tra để mong sớm tìm ra thủ phạm. Theo anh Nguyên, bấy lâu nay gia đình anh sống vui vẻ, thuận hòa với bà con lối xóm, chẳng bất hòa, bất đồng với ai nên anh không thể trả lời câu hỏi của cơ quan Công an "Có nghi ngờ ai không?”.


Gia đình ông Bùi Văn Bộ, thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) bàng hoàng vì sau một đêm hàng trăm cây ngô đã bị kẻ xấu chặt phá.

Vào khoảng 7 giờ ngày 12/3/2017, gia đình anh Hà Đức Nam, trú tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) phát hiện cửa chuồng dê cách nhà ở của gia đình khoảng 500 m bị kẻ gian phá hai tầng khóa. Đàn dê của gia đình anh Nam có 22 con thì 9 con bị buộc dây và đập chết tại khu vực xung quanh chuồng, 6 con bị mang đi nơi khác. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 50 triệu đồng. Khi phát hiện vụ việc, gia đình anh Hà Đức Nam đã trình báo chính quyền địa phương và Công an huyện Kỳ Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã xuống địa bàn nắm tình hình và khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án. Xác định nguyên nhân vụ việc của gia đình anh Nguyên cũng hết sức khó khăn vì từ trước đến nay gia đình anh không hề bất hòa, xích mích với ai.

Gần đây nhất, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7/4/2018, chị Nguyễn Thị Thảo, con dâu ông Bùi Văn Bộ ở thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) ra thăm ruộng ngô ở khu vực Gốc Vừng và Bãi Bông đã phát hiện hàng trăm cây ngô đang trong quá trình trổ bông, kết bắp đã bị kẻ xấu chặt phá. Sự việc được báo cáo chính quyền thôn và Ban Công an xã. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, Ban Công an xã Cao Thắng đã báo cáo Công an huyện để phối hợp điều tra. 2 ruộng ngô của gia đình ông Bộ bị kẻ xấu chặt phá 620 cây, ước thiệt hại khoảng 1,2 triệu đồng. Theo Trưởng Công an xã Cao Thắng Nguyễn Thành Đô: Đêm 6/4 trời mưa to, gió lớn nên hiện trường chỉ để lại những cây ngô bị phạt ngang nằm trên ruộng, lực lượng Công an không thu được dấu vết gì phục vụ cho công tác điều tra. Sau khi thu thập tài liệu ban đầu, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến nay đã hơn chục ngày trôi qua nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án. Là gia đình thuần nông, luôn sống chan hòa với mọi người nên gia đình ông Bộ hết sức lúng túng khi xác định những bất hoà với người dân trong thôn, trong xã để có thể giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Đến thời điểm này, công tác điều tra các vụ án cố ý huỷ hoại tài sản trên vẫn chưa có kết quả, thủ phạm gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các gia đình bị hại và hộ dân trên địa bàn đều hết sức bức xúc, lo lắng. Theo cơ quan chức năng các huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Lương Sơn và chính quyền cơ sở thì các vụ việc đều do kẻ xấu thực hiện trong đêm tối, địa điểm gây án là những nơi xa nhà ở dân cư, ít người qua lại. Đặc biệt, có vụ thực hiện trong thời tiết mưa to, gió lớn nên hiện trường bị xáo trộn, không để lại dấu vết có tác dụng phục vụ công tác điều tra. Từ hiện trường và những hậu quả do kẻ xấu để lại, xác định đối tượng gây án nhiều khả năng là người sở tại, am hiểu địa hình và nắm rõ giờ giấc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của "khổ chủ”. Tuy nhiên, để có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định chính xác tội phạm vẫn là vấn đề hết sức nan giải.

Trong thực tế, các vụ việc xảy ra đều có nguyên nhân và động cơ gây án, mà nguyên nhân ở đây được xác định là do những mắc mớ, mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, người dân rất mong muốn các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để làm rõ vụ việc, đưa những kẻ xấu ra ánh sáng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân và răn đe, phòng ngừa không để những vụ việc tương tự tiếp tục tái diễn.


Đ.P

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục