(HBĐT) - Vừa qua, cử tri huyện Cao Phong đề nghị: Chính quyền địa phương và ngành Giáo dục xem xét, chỉ đạo ưu tiên học sinh xóm Mừng, xã Xuân Phong sau khi học xong bậc tiểu học được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao Phong.
Vấn đề cử tri nêu được chính quyền địa phương và ngành giáo dục tỉnh trả lời như sau:
Nguyện vọng của cử tri muốn ưu tiên cho học sinh xóm Mừng, xã Xuân Phong sau khi học xong bậc tiểu học được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Phong và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định là nguyện vọng chính đáng.
Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 01, ngày 15/1/2016 của Bộ GD&ĐT có quy định "Trường phổ thông dân tộc nội trú được Nhà nước thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng này”. Do đó, quy định về học tập trong trường phổ thông dân tộc nội trú của con em người dân tộc thiểu số ở các xóm, xã trên địa bàn huyện Cao Phong được ưu tiên như nhau. Mặt khác, chỉ tiêu tuyển sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú có hạn, do đó không thể nhận hết số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của xóm Mừng, xã Xuân Phong lên học lớp 6, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Cao Phong.
Hàng năm, UBND tỉnh căn cứ vào điều kiện ngân sách của tỉnh để giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 THCS cho 12 trường phổ thông dân tộc nội trú trong toàn tỉnh (50 học sinh/trường/năm học). Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố chia đều chỉ tiêu tuyển sinh cho các xã trong huyện, xét hồ sơ có điểm học tập từ cao đến thấp để nhà trường lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng xã. Năm học 2018-2019, học sinh lớp 5 của toàn huyện có 713 em, trong đó 4 xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong có 158 học sinh, riêng xã Xuân Phong có 50 học sinh. Do điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường hiện có chỉ đủ đáp ứng yêu cầu nuôi dạy cho 50 học sinh/khóa. Nếu tăng thêm số lượng học sinh thì nhà trường sẽ không đáp ứng được các yêu cầu tổ chức học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh theo các quy định của Bộ GD&ĐT.
L.N (TH)
Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.
Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.
Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).
Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.