(HBĐT) - "Là xã vùng cao, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế. Ngoài ra, do còn chịu ảnh hưởng, tác động của những phong tục lạc hậu trong đời sống nên trước đây, tình trạng tảo hôn diễn ra phổ biến ở địa phương. Tuy nhiên, do được tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật nên tình trạng này từng bước được xóa bỏ...”, đồng chí Xa Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng (Đà Bắc) chia sẻ.


CB,CS đồn Công an Mường Chiềng cùng Công an xã Mường Chiềng (Đà Bắc) thường xuyên bám cơ sở, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến người dân.

Mường Chiềng nằm ở trung tâm 7 xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Đây là địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày với khoảng 90% dân số. Cách đây chưa lâu, Mường Chiềng được xem là một trong những điểm "nóng” về tình trạng tảo hôn. Có nhiều trường hợp mớihọc lớp 8, lớp 9 phải nghỉ học ở nhàlấy chồng...

Tuy vậy, theo đồng chí Xa Văn Quyền, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND xã Mường Chiềng, trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn xã không còn ghi nhận trường hợp tảo hôn. Việc cưới xin, đăng ký kết hôn của các cặp vợ chồng đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, không vi phạm quy định Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em năm 2016. Có được điều này là do những năm qua, Mường Chiềng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến từng khu dân cư và người dân. Nhờ vậy góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong người dân; từng bước xoá bỏ hủ tục, tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn hoá mới.

Trưởng xóm Nà Mười Xa Văn Ngọt cho biết: Trong năm 2018, xóm được cán bộ tư pháp - hộ tịch xã phối hợp với Ban Công an, UB MTTQ và các ngành, đoàn thể xã mở các hội nghị trực tiếp TTPBGDPL đến người dân. Qua đó giúp người dân nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân được các tuyên truyền viên pháp luật của xã tuyên truyền về các Luật: Hôn nhân và gia đình, Nghĩa vụ quân sự, Hoà giải ở cơ sở, Trẻ em và Luật Giao thông đường bộ... Hiệu quả từ các cuộc TTPBGDPL đem lại rất đáng kể. Cụ thể như việc nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự, hàng năm ở Nà Mười đều có người viết đơn tình nguyện và có từ 2 - 3 người lên đường nhập ngũ. Thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, trong nhiều năm qua, xóm không còn trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết, thực hiện tốt bình đẳng giới. Các hộ đã quan tâm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường và được chăm sóc phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần... Bên cạnh đó, xóm dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật xây dựng, hoàn thiện các quy ước, hương ước, tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên.

Theo đồng chí Xa Văn Đó, Trưởng Công an xã Mường Chiềng, điều được nhất trong công tác TTPBGDPL trên địa bàn xã thời gian qua là từ việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đã giảm mạnh tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân. Trong năm 2018, trên địa bàn xã không xảy ra phạm pháp hình sự. Toàn xã xảy ra 8 vụ việc vi phạm hành chính được Công an xã giải quyết, xử lý, không có vụ việc nào phải chuyển lên cấp trên. Ngoài ra, trong năm 2018 toàn xã xảy ra 8 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong gia đình và cụm dân cư đều được hoà giải thành, những mâu thuẫn được giải quyết triệt để, tình làng, nghĩa xóm được hàn gắn, củng cố. Qua đó kịp thời ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn về mất ANTT tại địa phương.

Với việc đẩy mạnh TTPBGDPL đã giúp người dân có ý thức tuân thủ, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được đưa Mường Chiềng trở thành một trong những địa phương đi đầu trong toàn huyện về xây dựng xã đạt "chuẩn tiếp cận pháp luật”.

                                                                                 Mạnh Hung



Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục