(HBĐT) - Từ đầu mùa hè đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số đợt nắng nóng, nhiệt độ lên đến 39 - 400C. Đó là nhiệt độ trong lều khí tượng, ở ngoài trời có thể cao hơn vài độ. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, đợt nắng nóng hiện nay có khả năng kéo dài đến ngày 25 - 26/4. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 11-16 giờ. Trong mùa hè có thể sẽ xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.


Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho giáo viên, học sinh trường TH&THCS Tân Hòa (TP Hòa Bình).

Trên cơ sở đó, Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình đã phát đi cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ ở khu vực tỉnh Hòa Bình. 

Lý giải về nguy cơ cháy, nổ cao trong mùa nắng nóng, Trung úy Nguyễn Tiến Hùng, Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy - chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cho biết: Khi thời tiết nắng nóng, mọi người ở trong nhà, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, có thời điểm tăng đột biến dễ dẫn đến chập cháy đường dây điện tại một số cột điện, trong các khu dân cư, nhất là nơi đông dân. Nguyên nhân do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện (cầu dao, aptomat...) không đảm bảo, quá cũ. Tình trạng câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn nhiệt. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình; trang bị kiến thức an toàn khi sử dụng điện. 

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, có đến gần 70% vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua do sự cố hệ thống điện. Nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm và gây thiệt hại nặng nề do không được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình của các vụ cháy nhà do sự cố hệ thống thiết bị điện trong năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay là vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Phúc H. ở tổ 25, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) làm 3 người bị ngạt khí, thiệt hại tài sản 110 triệu đồng. Vụ cháy tại nhà ông Bùi Văn Tr ở tổ 9, phường Tân Hòa, thiệt hại 1 tỷ đồng. Vụ cháy tại nhà sàn của ông Lò Minh S. ở xóm Nà Thia, xã Nà Phòn (Mai Châu) thiệt hại 400 triệu đồng. Vụ cháy ki ốt kinh doanh mỹ phẩm ở chợ Phương Lâm (TP Hòa Bình), thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị S. ở khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thiệt hại 500 triệu đồng... 

Để đề phòng cháy, nổ, theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn, lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng một lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp... Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy, nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố; có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy cần cắt ngay cầu dao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

Cũng chính vì nguy cơ xảy ra cháy, nổ về điện cao khi nắng nóng cao điểm, Công ty Điện lực Hòa Bình mong muốn và khuyến cáo khách hàng nêu cao tinh thần tiết kiệm điện và đề phòng quá tải các đường dây tải điện.

                                                                                  Cẩm Lệ

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục