(HBĐT) - Ngày 9/5, TAND tỉnh mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Phàng A Nhà (SN 1973), trú tại xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò (Mai Châu), Nguyễn Văn Vẻ (SN 1971), trú tại thành phố Nam Định (Nam Định) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý”.



Với hành vi mua bán trái phép gần 30kg ma tuý tổng hợp dạng đá, cả 2 bị cáo phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình.


Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 12h30’ ngày 19/4/2018, trên quốc lộ 12B, thuộc khu vực cầu Non Nước, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình), tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý (C04) - Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phàng A Nhà đang vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 29 gói nilon màu vàng (loại túi dùng để gói chè), bên trong chứa ma tuý tổng hợp dạng đá tổng trọng lượng 28.836,3 gr, được cất giấu bên trong lốp ô tô dự phòng treo dưới gầm phía sau xe ô tô BKS 29A - 858.88 do Phàng A Nhà điều khiển.

Tại cơ quan Công an, Phàng A Nhà khai nhận số ma tuý trên của đối tượng tên là Dê, quốc tịch Lào thuê mang về thành phố Ninh Bình bán cho đối tượng tên là Hùng (tức Nguyễn Văn Vẻ) với giá 7.500 USD/kg.

 Đáng chú ý, ngay sau khi bắt được Phàng A Nhà và khai thác nhanh, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vẻ tại khu vực hiện trường cầu Non Nước. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô hiệu Honda CRV BKS 30E - 592.58; 350.000 USD cùng một số tang vật có liên quan.

Quá trình điều tra đã xác định, đầu tháng 2/2018, Phàng A Nhà và Nguyễn Văn Vẻ gặp nhau và làm quen tại Mộc Châu (Sơn La). Trước đó, Phàng A Nhà quen biết 1 người đàn ông tên Dê, quốc tịch Lào (không rõ địa chỉ). Dê thường xuyên gặp và bảo Phàng A Nhà bán hộ ma tuý đá với giá 7.000 USD/kg, trả công 50 triệu đồng/chuyến. Nếu Nhà bán được với giá cao hơn thì được hưởng phần giá chênh lệch. Đầu tháng 4/2018, Nhà gọi điện cho Nguyễn Văn Vẻ bàn về việc mua bán ma tuý. Cả 2 thống nhất Nhà sẽ mang ma tuý đá xuống Ninh Bình bán cho Vẻ với giá 7.500 USD/kg. Sau khi lấy được ma tuý của Dê, Phàng A Nhà giấu vào lốp dự phòng xe ô tô BKS 29A - 858.88 chở về Ninh Bình bán cho Vẻ thì bị phát hiện, bắt giữ.

 Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên toà, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các đối tượng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra. Với hành vi mua bán trái phép gần 30 kg ma tuý tổng hợp dạng đá, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án tử hình cho cả 2 bị cáo.

 Trong vụ án này, do chưa làm rõ được hành vi, tung tích của đối tượng tên Dê là người đã bán ma tuý cho Phàng A Nhà, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục