(HBĐT) - Ngày 14/6, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3573 về việc triển khai đảm bảo ANTT, ATGT tại Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ Km 17+100 đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT.


Theo đó, xét đề nghị của Công ty TNHH QL6 BOT Hòa Lạc – Hòa Bình về việc đảm bảo ANTT, ATGT tại Trạm thu tiền Km17+100, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh giao Công an tỉnh, UBND 2 huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Sở GTVT, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 181 ngày 5/2/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo ANTT Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ BOT huyện Lương Sơn và Công văn số 2676 ngày 9/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 13 ngày 8/5/2019 của Bộ GTVT về đảm bảo ANTT, ATGT tại Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đường Hòa Lạc – Hòa Bình, không để mất an ninh, trật tự xã hội, ách tắc giao thông. Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ANTT, đảm bảo ATGT đường bộ.

Được biết, trong 8 ngày qua (từ ngày 10/6), người dân xã Yên Quang (Kỳ Sơn) và vùng lân cận tái diễn tình trạng tụ tập, dừng đỗ ô tô tại các làn đường của Trạm thu tiền Km 17 +100 khiến nhà đầu tư buộc phải xả trạm trong suốt những ngày qua, gây thiệt hại đáng kể cho doanh thu của doanh nghiệp dự án.


Trong ngày 17/6, có hơn 10 ô tô dừng đỗ tại Trạm thu tiền Km 17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông.

Từ ngày 13/6, mặc dù không còn tình trạng tập trung đông người, nhưng một số chủ phương tiện vẫn tắt máy, dừng đỗ tại 4 làn đường của Trạm thu tiền, đồng thời chăng băng rôn giữa 2 xe với dòng chữ "Trả lại đường 446 cho dân”. Trong ngày 17/6, các lái xe lại tụ tập đông hơn với hơn 10 phương tiện dừng đỗ tại khu vực này.

Trước tình hình phức tạp tại Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ Km 17+100, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giải quyết nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân.


P.V


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục