(HBĐT) - Hai năm trước, huyện Tân Lạc có đến gần 40 cơ sở cầm đồ hoạt động trá hình, cho vay với lãi suất "cắt cổ", hình thức đòi nợ đậm chất xã hội đen khiến nhiều vùng quê yên bình trở nên lao đao. Còn giờ đây, số cửa hàng giảm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Có được điều này là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an huyện đã có những biện pháp đấu tranh quyết liệt.


Theo lãnh đạo Công an huyện (CAH) Tân Lạc, những năm trước đây, trên địa bàn huyện dịch vụ cầm đồ phát triển mạnh với 38 cơ sở. Trong đó, nhiều cơ sở hoạt động trá hình, cho vay lãi suất cao với hình thức giải ngân nhanh, không ít người dân đã sập bẫy. "Khách hàng" vay chủ yếu là đối tượng nghiện lô đề, cờ bạc và cả những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự hiểu biết về pháp luật. Với mức lãi suất "cắt cổ", trong khi "khách hàng” lại không có khả năng trả nợ, để đòi được nợ, chúng sử dụng các hình thức đòi nợ đậm chất xã hội đen. Đó là bắt giữ người trái pháp luật để ép người thân, gia đình của những con nợ đến trả tiền thì mới thả người. Thậm chí, chúng đánh đập, đe dọa giết người và cưỡng đoạt tài sản. Trước tình hình đó, CAH Tân Lạc quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh. Trong 2 năm (2017 - 2018), CAH đã xử lý 3 vụ việc với 7 đối tượng liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, tiêu biểu là 2 vụ bắt giữ người trái phép xảy ra đầu năm 2018.


Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Tân Lạc) họp bàn, triển khai các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, nạn cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào trung tuần tháng 1, cụ thể: Vào hồi 17h, ngày 16/1/2018, CAH Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Văn Bức, xóm Bệ, xã Lỗ Sơn về việc con trai ông là Bùi Văn Sân bị một nhóm đối tượng lạ mặt đến nhà đưa đi đâu không rõ từ ngày 8/1/2018 nhưng chưa thấy về. Nhận được tin báo, CAH Tân Lạc nhanh chóng tổ chức xác minh, xác định anh Sân đang bị 3 đối tượng bắt giữ trái pháp luật tại một quán cầm đồ thuộc địa phận xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) và tiến hành giải cứu ngay trong ngày.

Đến đầu tháng 2/2018, trên địa bàn huyện Tân Lạc tiếp tục xảy ra vụ việc tương tự. Vào hồi 7h, ngày 2/2/2018, CAH nhận được đơn tố giác của anh Bùi Văn Nghĩa, xóm Sung 1, xã Địch Giáo về việc vợ anh là chị Bùi Thị Hoài đang bị giữ tại quán cho thuê xe Quyết Thủy, thuộc địa phận xóm Tân Thanh, xã Quy Hậu. Qua xác minh sơ bộ, chị Hoài bị 2 đối tượng bắt giữ từ 14h ngày 1/2/2018 đến 7h20 ngày 2/2/2018 để buộc gia đình chị Hoài phải đem 5 triệu đồng đến trả. Đây là số tiền chị Hoài đã vay trước đó dưới hình thức hợp đồng thuê xe mô tô. CAH đã đưa những người có liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đại úy Đinh Quang Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAH Tân Lạc) cho biết: Việc xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi gặp không ít khó khăn vì trên giấy vay nợ không ghi mức lãi suất, thậm chí có trường hợp không có giấy vay nợ, mà chỉ thỏa thuận bằng miệng. Thêm nữa, do sợ bị trả thù nên những người bị hại chưa thực sự hợp tác với lực lượng chức năng.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: Hiện nay, mặc dù trên địa bàn huyện chỉ còn 5 cơ sở cầm đồ, nhưng tín dụng đen vẫn còn hoạt động với hình thức tinh vi hơn. Đó là dịch vụ cho thuê xe, hỗ trợ tài chính, cho vay đáo hạn ngân hàng. Thậm chí, một số đối tượng âm thầm cho vay nặng lãi, không cần cơ sở, không trưng biển hiệu. Để ngăn chặn tình trạng này, CAH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nhân dân nhận diện các hình thức hoạt động trá hình cúa tín dụng đen. Đấu tranh triệt để, xử lý nghiêm trước pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được tin báo của nhân dân về các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Ngoài ra, đồng chí Trưởng Công an huyện nhấn mạnh, công tác đấu tranh chống nạn cờ bạc, lô đề cũng giữ vai trò quan trọng, bởi tệ nạn này là một trong những điều kiện để tín dụng đen, cho vay nặng lãi tồn tại. Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong công tác bảo đảm ANTT từ cơ sở.


Viết Đào


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục