Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến. Ảnh: baodanang.vn
Ngày 4/9, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho
biết, cơ quan này vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện
Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án "Vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và
"Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến Phan Văn Anh
Vũ (tức Vũ "nhôm") xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.
Trong đó, hai bị can Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố
Đà Nẵng (giai đoạn từ năm 2006 - 2011), và Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2011 - 2014), cùng bị đề nghị truy tố về các tội
danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát,
lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm
các quy định của nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật
Hình sự năm 2015.
Theo kết luận điều tra, các bị can trong vụ án này có liên quan đến
các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Phan
Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam
79) cấu kết với các bị can khác để mua giá rẻ và bảy dự án bất động sản với giá
trị quyền sử dụng đất là hàng chục ngàn tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2002 đến 2017, Phan
Văn Anh Vũ đã đứng tên, nhờ người thân đứng tên thành lập, tham gia góp vốn và
trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, với
mục đích thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng không qua đấu giá quyền sử dụng đất, với giá thấp hơn giá do
UBND thành phố Đà Nẵng quy định và thu lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
(giai đoạn 2006-2011), và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà
Nẵng (giai đoạn 2011-2014), về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định
của Nhà nước về quản lý đất đai".
Theo TTXVN