(HBĐT) - Từng nhiều lần bị TAND các địa phương đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng sau khi ra tù, Bạch Thị Phúc (SN 1957), hộ khẩu thường trú tại xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) lại tiếp tục "hành nghề”, lừa phỉnh nhiều người để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.



Lợi dụng tình thân, Phùng Thị Hằng, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã lừa hơn 10 người với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. 

Từ câu chuyện của "nữ quái” dùng thủ đoạn "uốn 3 tấc lưỡi”

Thoạt nhìn, không ai nghĩ người đàn bà già nua và bệnh tật với khuôn miệng méo xệch do ảnh hưởng của những lần tai biến lại là một "nữ quái” chuyên "nghề” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2017, dù bản thân không có nghề nghiệp, công việc ổn định, chỉ ở nhà làm nội trợ và lao động tự do. Nhưng Bạch Thị Phúc đã tự đưa ra các thông tin là mình có quen biết và thân thiết với nhiều người có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước. Bạch Thị Phúc tự nhận có thể lo được cho người có nhu cầu xin việc vào làm việc tại các ngành Y tế, Giáo dục và các ngành khác trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và các huyện trên địa bàn tỉnh với mức chi phí khác nhau. Do tin tưởng vào Bạch Thị Phúc, nhiều người có nhu cầu xin việc đã trực tiếp gặp hoặc thông qua người khác đến đặt vấn đề nhờ Phúc xin việc cho 11 người là thân nhân của họ với tổng số tiền 1,187 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này, Phúc đã không thực hiện theo cam kết với những người đã giao tiền nhờ xin việc hộ mà đã sử dụng toàn bộ số tiền cho chi tiêu cá nhân. Trước khi bị tố cáo, Bạch Thị Phúc đã trả được số tiền 42,5 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt 1.144,5 triệu đồng.          

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa xét xử mới đây, TAND tỉnh đã tuyên phạt Bạch Thị Phúc mức án 13 năm tù. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là mức hình phạt còn quá nhẹ dành cho "nữ quái” này.

Đến tình thân bị lợi dụng

Không giống như Bạch Thị Phúc dùng thủ đoạn "lừa xin việc”, các đối tượng Nguyễn Thị Nhàn (SN 1974), nguyên là giáo viên trường mầm non Xăm Khòe (Mai Châu) và Phùng Thị Hằng (SN 1964), trú tại tổ 14, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) lại lợi dụng sự tin tưởng của người thân, bạn bè để "vẽ” ra các dự án đầu tư khủng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của họ. Như cô giáo mầm non Nguyễn Thị Nhàn đã lợi dụng quan hệ thân thiết giữa mình và bà Bùi Thị Sâm (là mẹ nuôi của Nhàn) để lừa, vay tiền đầu tư vào dự án phân phối phân bón do một tổ chức phi Chính phủ liên kết với việt kiều Mỹ đầu tư tại tỉnh Sơn La (dự án không có thật) và nhận mình là người đại diện dự án. Do tin tưởng vào các thông tin Nhàn đưa ra, từ tháng 12/2017 đến tháng 7/2018, bà Sâm đã 7 lần chuyển cho Nhàn tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Thị Nhàn đã sử dụng chi tiêu vào mục đích cá nhân. Sau khi phát hiện hành vi lừa đảo, bà Sâm đã yêu cầu Nhàn trả lại tiền. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Nhàn mới trả cho bà Sâm số tiền 834 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Còn đối với Phùng Thị Hằng thì từ năm 2007, thị dùng tiền cá nhân và tiền vay lãi ngoài để đầu tư kinh doanh vào một số lĩnh vực như câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ, quán bia trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh không hiệu quả. Để có tiền tiếp tục kinh doanh cũng như trả lãi cho các khoản vay, Hằng đưa ra những thông tin về việc đầu tư làm ăn, kinh doanh như mở rộng đầu tư vào dự án bể bơi (dự án không có thật) để vay của 10 người ở TP Hòa Bình tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Số tiền này Phùng Thị Hằng đã dành một phần để tiếp tục đầu tư, kinh doanh, trả lãi vay cho người khác và chính những người cho Hằng vay tiền. Tuy nhiên, khi thu được tiền từ việc đầu tư, kinh doanh bằng tiền vay cũng như sau khi chuyển nhượng, bán tài sản hình thành từ tiền vay của người khác, Phùng Thị Hằng đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước khi bị tố cáo, Phùng Thị Hằng mới chỉ trả được cho 1 người số tiền 230 triệu đồng. Còn lại hơn 6,4 tỷ đồng của 10 người bị Hằng chiếm đoạt.

Trò chuyện với chúng tôi, chị V.T.B ở phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) thở dài: Tin vào những dự án mà bà Hằng "vẽ” ra, cũng là chỗ chị em thân tình nên tôi đã cho vay 1,5 tỷ đồng và cho mượn 1 bìa đất. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, tiền thì không đòi được, còn bìa đất thì bị bà ấy mang đi "cắm” ngân hàng, đến nay chưa lấy về được. Đây cũng là bài học để đời cho chúng tôi. Bởi tình thân đôi khi cũng trở thành cái cớ để người ta lừa mình...

                                                                                                         MH


Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục