Các đối tượng nói trên đã câu kết vận chuyển, mua bán trái phép tổng cộng 320 bánh heroin, mỗi bánh có khối lượng từ 320-380 gam, tổng khối lượng là hơn 100kg ma túy.



Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
Trong hai ngày 18-19/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Triệu Ký Voòng (sinh năm 1969, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) cùng các đồng phạm là Phạm Xuân Lân (sinh năm 1981, nguyên cán bộ kiểm lâm tỉnh Sơn La), Sồng A Sang (sinh năm 1983, trú xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và Liễu Văn Cây (sinh năm 1974, trú thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) bị truy tố theo điểm b, khoản 4 Điều 251, Bộ luật Hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy."

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2018, các đối tượng nói trên đã câu kết vận chuyển, mua bán trái phép tổng cộng 320 bánh heroin, mỗi bánh có khối lượng từ 320-380 gam, tổng khối lượng là hơn 100kg ma túy.

Cung đường vận chuyển, buôn bán ma túy do Triệu Ký Voòng cầm đầu xuất phát từ tỉnh Sơn La về Hà Nội lên Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.

Ngày 16/5/2018, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Công an Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang Phạm Xuân Lân đang vận chuyển 20 bánh ma túy được găm chặt vào thành xe tải từ Sơn La đi Lạng Sơn.

Từ đây, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có Triệu Ký Voòng.

Xem xét nội dung vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định Triệu Ký Voòng là kẻ chủ mưu đã móc nối với Sồng A Sang để mua bán ma túy; Phạm Xuân Lân đóng vai trò vận chuyển ma túy từ Sơn La đi Lạng Sơn; Liễu Văn Cây là đối tượng chính để giao ma túy cho nơi tiêu thụ.

Để tạo vỏ bọc che mắt lực lượng chức năng, Triệu Ký Voòng đã dùng số tiền hưởng lợi từ buôn bán ma túy để mở hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Triệu Ký Voòng cùng đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ hành vi và mức độ phạm tội, cả bốn bị cáo Voòng, Lân, Sang, Cây đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên án tử hình.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung 500 triệu đồng và truy thu 2,6 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước đối với Triệu Ký Voòng; truy thu 170 triệu đồng đối với Phạm Xuân Lân; truy thu 150 triệu đồng đối với Sồng A Sang; phạt bổ sung 100 triệu đồng đối với Liễu Văn Cây./.


                             Theo TTXVN

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục