(HBĐT) - TAND huyện Yên Thủy vừa tổ chưc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Bùi Văn Thương (SN 1991), cư trú tại xóm Tân Phúc, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy); Lê Việt Dũng, (SN 2001), tại xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

 


TAND huyện Yên Thủy tuyên phạt 18 tháng tù đối với bị cáo Bùi Văn Thương về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h38 ngày 14/12/2019, Lê Việt Dũng đang ở quán internet game H. tại xóm Phố Sấu, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) thì nhận được điện thoại của Đinh Duy Tùng, trú tại xóm Thịnh Vượng, xã Lạc Thịnh gọi hỏi "có hàng không, để cho anh ba trăm”. Dũng đã liên lạc với một số đối tượng để tìm mua ma túy. Khi có được ma túy, Dũng điều khiển xe mô tô đi về nhà ở xóm Phố Sấu, xã Lạc Thịnh. Trên đường đi về Dũng gọi điện thoại cho Thương (tên thường gọi là Thương cui) ở xóm Đình Vặn, xã Lạc Thịnh. Khi Dũng về đến nhà đúng lúc Thương đến, Dũng lấy gói ma túy vừa mua về đưa cho Thương, Thương pha chế với một số loại rồi đưa cho Dũng. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Dũng mang số ma túy cho Tùng tại nhà nghỉ Giang Sơn, thuộc xóm Thượng, xã Lạc Thịnh. Khi đến khu vực trước cửa nhà nghỉ Giang Sơn, Dũng bị tổ công tác Công an huyện Yên Thuỷ phối hợp với Công an xã Lạc Thịnh bắt quả tang, thu giữ trên tay trái của Dũng 1 gói giấy màu trắng, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 chiếc xe mô tô không gắn biển kiểm soát và một số đồ vật. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng theo đúng quy định của pháp luật. Còn Đinh Duy Tùng, sau khi đi tới gần nhà nghỉ Giang Sơn thấy lực lượng Công an nên đã quay lại đi bộ về nhà ở của mình tại xóm Thịnh Vượng.

Tại bản Kết luận giám định chất ma túy số 388, ngày 19/12/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận: Mẫu chất tinh thể màu trắng trong phong bì gửi giám định có khối lượng 0,37 g là ma túy, loại Methamphetamine.

Tại bản Cáo trạng số 15/CT-VKS-YT, ngày 20/3/2020 Viện KSND huyện Yên Thuỷ đã truy tố Lê Việt Dũng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 251, Bộ luật Hình sự; truy tố Bùi Văn Thương về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND huyện Yên Thủy đã tuyên phạt Bùi Văn Thương 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo điểm c, khoản 1, Điều 249; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt Lê Việt Dũng 30 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 1, Điều 251; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.


P.V

Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục