Sáng nay (23-7), TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam. Phiên tòa dự kiếnkéo dài đến ngày 28-7.


Ông Trầm Bê được đưa tới tòa từ rất sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5 ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCN QSDĐ) đang thế chấp tại Agribank Chi nhánh 6 không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường), nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Agribank Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCN QSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCN QSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền 185 tỉ đồng.

Ông Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng Phương Nam, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn để xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỉ đồng.

Trong vụ án, Dương Thanh Cường bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trầm Bê và 8 đồng phạm bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".


Bị cáo Dương Thanh Cường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường và 6 lần lãnh án tù

Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) là bị cáo có "thâm niên" hầu tòa (trước đó, Cường từng 9 lần hầu tòa với 6 tiền án). Cường từng liên quan đến nhiều sai phạm gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng tại các ngân hàng, trong đó có Agribank Chi nhánh 6, ngân hàng Phương Nam...

- Ngày 27-6-1996, Dương Thanh Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.

- Tiếp đó, ngày 11-8-1996, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 10 năm tù về tôi Đưa hồi lộ, tổng hợp với bản án trên là 20 năm tù. Cường chấp hành án đến đầu năm 2005 thì được đặc xá tha tù trước thời hạn.

- Đến ngày 15-12-2015 bị TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt 13 năm 6 tháng tù về các tội Lừa dảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

- Ngày 11-5-2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

- Ngày 12-5-2016 TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Ngày 10-7-2018, Cường tiếp tục bị TAND TP.HCM xử phạt tù 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục