(HBĐT) - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng, nhóm đối tượng sử dụng mạng internet thông qua ứng dụng mạng xã hội (MXH) facebook, zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Cán bộ điều tra Công an tỉnh làm việc với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán khẩu trang trên mạng xã hội facebook.

Mất tiền thật trên thế giới ảo

Nổi bật như gần đây nhất, ngày 5/11/2020, Phòng CSHS tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Bùi Văn Minh (SN 1974), trú tại xã Văn Sơn (Lạc Sơn) về việc một số đối tượng thông qua MXH facebook giả danh ông Minh và Hội Mo Mường huyện Lạc Sơn để bán các loại "bùa” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Phòng CSHS đã cử cán bộ xác minh, điều tra. Bước đầu làm rõ và bắt 4 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, gồm: Đinh Xuân Trường (SN 1988), trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (Hà Nội); Trần Quách Đông (SN 1996), trú tại TP Bắc Ninh (Bắc Ninh); Lê Tấn Đạt (SN 1996), trú tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn); Phạm Công Minh (SN 1997), trú tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Qua điều tra xác định số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại ước khoảng 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi quyên góp, ủng hộ của các tổ chức, những nhà hảo tâm, nhiều đối tượng còn thường xuyên đăng bài sai sự thật trên MXH, facebook, zalo để chia sẻ các bài viết giả mạo, có nội dung kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ cho các trường hợp, cá nhân, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức trong cả nước...

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng CSHS, trước những diễn biến phức tạp, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng mạng internet để thực hiện các hành vi phạm tội. Để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trên, Phòng thường xuyên ban hành thông báo đến Công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, thực hiện các biện pháp để tiến hành rà soát, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này.

Như ở huyện Yên Thủy, để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, Công an huyện đã thành lập tổ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình như việc phát hiện, bắt nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán hoa phong lan đột biến; mua bán đá thiên thạch giả trên MXH zalo, facebook...

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc cũng chủ động đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm trên không gian mạng, đăng tải, đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận xã hội... Ngày 6/10 vừa qua, bằng việc sử dụng các phương tiện, thiết bị công nghệ cao, Công an huyện đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt Phạm Ngọc Hòa (tên gọi khác là Phạm Ngọc Hiền, SN 1985), trú tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) là kẻ gây ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Y tế các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, được quần chúng Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng CSHS dự báo: Tình hình tội phạm lợi dụng mạng internet, mạng viễn thông thời gian tới có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, khó đấu tranh. Do vậy, để ngăn chặn hoạt động của các đối tượng tội phạm, ngoài việc triển khai các biện pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an rất cần có sự tham gia phối hợp của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, việc tự nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi thấy có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng, là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại tội phạm này.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục