(HBĐT) - Ngày 30/3, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Sỹ (SN 1977), trú tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) về tội "cướp tài sản”.


Với hành vi đe dọa nhân viên ngân hàng để "cướp tài sản”, Phạm Văn Sỹ phải nhận bản án 13 năm tù. 

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/10/2020, Phạm Văn Sỹ mượn xe máy của người quen ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) để đi đến Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lạc Sơn có địa chỉ tại xã Vũ Bình với mục đích để hỏi về thông tin tài khoản của chị B.T.H, trú tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (là người sống như vợ chồng với Sỹ nhưng không có đăng ký kết hôn). Khi đến quầy giao dịch, Sỹ thấy nhiều tiền đang được nhân viên ngân hàng kiểm đếm nên đã nảy sinh ý định cướp. Để thực hiện ý định, Sỹ đã quay về nhà người quen để chuẩn bị một số vật dụng gồm áo mưa trùm, mũ bảo hiểm, khẩu trang để che mặt, che biển số xe máy và 1 khẩu súng nhựa đồ chơi.

Sau khi chuẩn bị xong, đến khoảng 15h, ngày 28/10/2020, Sỹ đi xe máy đến Phòng giao dịch, nhưng khi đến nơi thấy có đông người, sợ bị phát hiện nên đã đi về nhà người quen ở Yên Thủy nghỉ nhờ qua đêm. Đến 8h00 sáng 29/10/2020, Sỹ đi từ Yên Thủy về Lạc Sơn. Khi đến khu vực Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lạc Sơn, Sỹ đã đi lại nhiều lần để quan sát và chờ thời điểm hành động. Đến 11h37’ cùng ngày, khi thấy không còn khách đến giao dịch, Sỹ đã đi vào quầy giao dịch thực hiện hành vi "cướp tài sản”. Khi cướp được số tiền hơn 200.772.00 đồng, Sỹ đã ra xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Với số tiền cướp được, Sỹ đã gửi về cho B.T.H chi tiêu và trả nợ. Đồng thời, Sỹ lấy 10 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Số còn lại, Sỹ cất giấu trên nóc bể nước nhà người quen ở thị trấn Vụ Bản. Sau đó, Sỹ đã đi xe máy về nhà B.T.H ở xã Quang Tiến, TP Hòa Bình. Trên đường đi, Sỹ đã vứt bỏ các vật dụng có liên quan. Về đến nhà, chị B.T.H có hỏi về nguồn gốc số tiền, nhưng Sỹ không nói gì rồi bỏ trốn khỏi địa phương cho đến ngày 3/11/2020 bị bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa, Phạm Văn Sỹ đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sỹ mức án 13 năm tù về tội "Cướp tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 168, Bộ Luật hình sự. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 18.722.000 đồng mà bị cáo đã xâm phạm.

Trong vụ án này, đối với một số cá nhân có liên quan, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những người này không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Văn Sỹ nên không đề cập xử lý.

P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục