(HBĐT) - Ngày 28/5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1979), trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) về hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" theo điểm a, khoản 1, Điều 244, Bộ luật Hình sự.


Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Oanh (phải) cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Oanh có quen biết với một thanh niên tên Hiếu, không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ cư trú do đã có 1 - 2 lần Oanh bán một số loại động vật rừng do Hiếu bẫy được. Ngày 13/8/2020, khi Oanh đang ăn sáng cùng chồng và hàng xóm là Trần Ngọc Lan thì Hiếu gọi điện nhờ Oanh vào Đà Bắc lấy hộ Hiếu 1 con rắn, hứa trả 500 nghìn đồng tiền công. Do bận việc gia đình Oanh không đi được nên đã từ chối. Lúc này, Hiếu đề nghị cho người bán địa chỉ của Oanh để mang đến nhà và thỏa thuận Oanh trả tiền hộ Hiếu, khi nào Oanh giao rắn, Hiếu sẽ trả cả tiền mua rắn và tiền công. Oanh đồng ý và giao hẹn với Hiếu là lúc mang rắn đi giao cho Hiếu, Oanh phải đi 2 người, yêu cầu Hiếu phải trả thêm 200 nghìn đồng tiền công. Hiếu đồng ý, nói sẽ trả thêm 300 nghìn đồng. 

Sau đó, Oanh nói lại với Trần Ngọc Lan nội dung đã trao đổi với Hiếu. Đến khoảng 10h30’ cùng ngày, khi đi chợ về có người gọi điện cho Oanh để giao rắn. Sau khi nhận rắn và trả tiền cho người mang rắn đến, lúc 11h Hiếu gọi điện bảo Oanh mang con rắn ra TP Hòa Bình cho Hiếu. Như đã trao đổi từ trước, Oanh gọi cho Lan cùng đi xe máy mangrắn đến giao cho Hiếu. Tuy nhiên, khi đi đến đường Trần Quý Cáp thuộc địa phận tổ ,7 phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) bị lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang.

Tại Bản kết luận giám định số 540/STTNSV của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) kết luận cá thể động vật rắn là rắn hổ chúa, tên khoa học là Ophiophagus hannah, thuộc nhóm IB (danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quy hiếm được ưu tiên bảo vệ) theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh mức án 13 tháng tù; Trần Ngọc Lan mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cho rằng mức án trên quá nặng và có hoàn cảnh khó khăn do chồng vừa mới qua đời, phải chăm sóc bố mẹ già yếu và con nhỏ nên Nguyễn Thị Oanh đã làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Quyết định vẫn giữ nguyên mức hình phạt 13 tháng tù như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 26 tháng. 


P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục