(HBĐT) - Đại diện một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh xác nhận, qua điều tra, phát hiện app (ứng dụng) Legend Credit tự mạo danh là app vay tiền của ngân hàng yêu cầu khách hàng đóng một khoản phí để được giải ngân tiền. Thủ đoạn lừa đảo của kẻ gian là gửi thông tin hỗ trợ khoản vay và yêu cầu khách hàng ấn vào link https://www.legendcredit.co để đăng ký. Kẻ gian sẽ liên hệ với khách hàng qua số điện thoại cá nhân trên zalo, hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ xét duyệt, trong đó yêu cầu người vay cung cấp thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bằng lái xe, sổ hộ khẩu. "Sau khi hoàn thành hồ sơ, kẻ lừa đảo gửi đến một bản thông báo về hồ sơ khoản vay (có dấu đỏ giả mạo con dấu của ngân hàng), yêu cầu khách hàng nộp số tiền bằng 10% khoản vay đăng ký vào tài khoản xác minh do kẻ gian chỉ định để chứng minh khả năng tài chính, cũng như cam kết đảm bảo cho việc trả nợ sau này. Và cam kết số tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản cùng số tiền vay sau 15 phút” - chị Nguyễn Thị Th. - một khách hàng "sập bẫy" lừa đảo cho biết.

Đại diện ngân hàng này cũng khẳng định: Ngân hàng không có dịch vụ cho vay tiền qua app Legend Credit. Đây là quảng cáo giả mạo. Các khoản vay tại ngân hàng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền để chứng minh khả năng tài chính, cũng như không phải thanh toán hay nộp bất kỳ khoản phí nào kèm theo. Do đó, ngân hàng khuyến nghị khách hàng cần tìm hiểu kỹ, xác thực địa chỉ tin cậy được cung cấp trên website hoặc app chính thức của ngân hàng. Không truy cập, lựa chọn sử dụng dịch vụ trên các đường link lạ, có dấu hiệu không rõ ràng, bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân… 

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua đấu tranh xác minh, một số thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng như sau: khi người dân có nhu cầu vay tiền, chỉ cần nhắn tin theo cú pháp hoặc tải ứng dụng vay online trên mạng về điện thoại, máy tính cá nhân và thực hiện các bước như: Cung cấp thông tin cá nhân, gửi số tài khoản nhận tiền cho đối tượng. Sau đó, đối tượng thông báo đã giải ngân số tiền vay cho bị hại, khi bị hại thắc mắc chưa nhận được tiền, đối tượng yêu cầu gửi số tiền nhỏ hơn số tiền cần vay vào một tài khoản khác với lý do để "thông tài khoản”. Khi tài khoản thông sẽ chuyển lại toàn bộ số tiền bị hại vay và đã chuyển khoản. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng không chuyển lại tiền như đã cam kết…

Không chỉ vậy, hiện nay, việc lừa đảo trên không gian mạng diễn ra khá phổ biến. Theo thống kê của Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Hòa Bình), có 6 phương thức, thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo công nghệ thường sử dụng, đó là: Nhắn tin zalo, facebook… thông báo việc trúng thưởng tiền mặt, xe máy SH 125i…; giả danh người nước ngoài để kết bạn làm quen, tặng quà có giá trị, sau đó có nhân viên tự xưng là nhân viên sân bay, bưu điện… gọi đến yêu cầu nộp một số tiền lớn là phí để nhận quà; chiếm quyền sử dụng zalo, facebook sau đó nhắn tin vay tiền, nạp thẻ điện thoại; giả danh công an, kiếm sát viên… gọi điện thông báo đang bị điều tra liên quan đến ma túy, buôn lậu… yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, yêu cầu nộp một khoản tiền lớn để phục vụ điều tra; gọi điện thông báo tài khoản bị phong tỏa, hoặc bị lỗi không thực hiện được giao dịch, yêu cầu nhập link và cung cấp mã OTP để khôi phục… Và rất phổ biến là một số app kiếm tiền online (Pchome, Shopping Mall, Tailoc888…) mời tham gia trò chơi, giật đơn hàng, cá biệt, có bị hại đã chuyển khoản 15 lần với số tiền hàng tỷ đồng cho các app nói trên. 

Trung tá Đinh Mai Anh, Phó trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết: Ngoài việc tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ, thời gian qua, đơn vị giao công an các phường, xã phối hợp tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua mạng, từ đó đề cao tinh thần cảnh giác. Đồng chí cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế truy cập các trang web lạ, không chia sẻ thông tin, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên internet… của cá nhân và người thân trong gia đình lên các trang mạng xã hội. Cơ quan công an khẳng định không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, cho dù là đang trong quá trình điều tra. Bên cạnh đó, người dân cần báo ngay cho ngân hàng và cơ quan Cảnh sát điều tra khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo để phong tỏa tài khoản, ngăn ngừa đối tượng rút tiền, tẩu tán, đồng thời để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, làm rõ kẻ lừa đảo.


Minh Vũ

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục