(HBĐT) - Ngày 21/9, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Tuấn Đại (SN 2002), trú tại thôn Quèn Thị, xã Cao Dương (Lương Sơn) về tội "Giết người”.


Thực hiện hành vi phạm tội với tính chất côn đồ, Bùi Tuấn Đại đã phải nhận bản án 8 năm tù về tội "Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng hơn 12h ngày 30/4/2020, Nguyễn Văn Thành (SN 1986), trú tại xã Hợp Thanh, Mỹ Đức (Hà Nội) và Nguyễn Văn Hoạch (SN 1979), trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức (Hà Nội) đến nhà chị Nguyễn Thị Huế (SN 1979) trú tại thôn Om Làng, Cao Dương (Lương Sơn) để đòi nợ. Tại đây, Thành và Hoạch đã gặp anh Nguyễn Văn Điện (SN 1974), trú tại xã Liên Sơn (Lương Sơn). Trong quá trình đòi tiền của chị Huế giữa Thành, Hoạch và Điện có xảy ra xô xát. Vụ ẩu đả làm cho Thành và Hoạch bị thương. Sau đó, cả 2 đã chạy đến khu vực mỏ đá thuộc thôn Om Làng. Tại đây, Thành đã gọi điện cho Bùi Tuấn Đại có nói về việc mình bị đánh. Sau khi nghe điện thoại của Thành, Đại đã về nhà lấy 1 thanh đao tự chế rồi đi xe máy đến chỗ Nguyễn Văn Thành. Gặp nhau, nghe Thành kể bị đánh nên Đại đã cùng với Thành và một số người khác đi đến chỗ anh Điện để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp anh Điện, Thành đã dùng gạch ném nhưng không trúng và tiếp tục bị anh Điện dùng ống tuýp nước đuổi đánh. Thấy Thành bị đuổi đánh, Bùi Tuấn Đại đã xông vào và bất ngờ dùng đao chém thẳng vào đầu anh Điện. Phát chém đã gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Văn Điện. Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Điện không bị tử vong nhưng vẫn bị tổn hại 54% sức khỏe.

Tính đến thời điểm phạm tội, Bùi Tuấn Đại mới 17 tuổi 6 tháng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Bùi Tuấn Đại mức án 8 năm tù về tội "Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc phía bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 120 triệu đồng cho phía bị hại.

Trong vụ án này, sau khi vụ việc xảy ra Nguyễn Văn Thành đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xem xét xử lý theo quy định. Đối với thương tích của Nguyễn Văn Hoạch do Nguyễn Văn Điện gây ra, do Hoạch từ chối giám định thương tích và không yêu cầu Điện phải bồi thường nên HĐXX không đề cập xử lý.

Đối với hành vi xô xát đánh nhau giữa các đối tượng, cơ quan CSĐT đã có văn bản, chuyển hồ sơ đến UBND xã Cao Dương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục