(HBĐT) - Sau khi được các thành viên tổ tuyên truyền nòng cốt của xóm tuyên truyền, nắm và hiểu rõ các quy định pháp luật, gia đình bà Bùi Thị Nhiến, xóm Mý Thượng, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) tự nguyện rút đơn kiến nghị, đồng ý giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với gia đình ông Bùi Văn Thành ở cùng xóm theo phương thức hòa giải. Đây là một trong nhiều vụ việc sau khi được tuyên truyền, người dân nắm, hiểu rõ quy định pháp luật đã nghiêm chỉnh chấp hành, tự nguyện rút đơn đề nghị, khiếu nại.


Người dân xã Bình Sơn (Kim Bôi) tiếp cận, nâng cao kiến thức pháp luật thông qua hệ thống văn bản niêm yết tại bộ phận một cửa UBND xã.

Đồng chí Bùi Văn Thêu, cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Nuông Dăm cho biết: Xã có 5 xóm với gần 1.000 hộ, 4.448 nhân khẩu. Là địa bàn vùng sâu còn khó khăn của huyện, do vậy, nhận thức pháp luật của người dân còn những hạn chế. Xuất phát từ điều kiện thực tế, trong quá trình triển khai đề án ''Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2017-2021" theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg, xã Nuông Dăm được huyện lựa chọn xây dựng mô hình tổ tuyên truyền, PBGDPL nòng cốt. Theo đó, xã thành lập 5 tổ ở 5 xóm với 30 thành viên. Qua hoạt động của tổ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nhờ đó, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước. Trước đây, năm nào xã cũng xảy ra 1 - 2 vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì trong 2 năm trở lại đây không còn tình trạng này. Tình hình ANCT - TTATXH cơ bản ổn định. Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ việc vi phạm pháp luật, Công an xã đã giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, huyện có 17/17 xã, thị trấn thuộc vùng DTTS&MN. Trong đó, 7 xã khu vực III, 7 xã khu vực II, 3 xã, thị trấn khu vực I và 21 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II và khu vực I. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đời sống đồng bào DTTS của huyện đã có những tiến bộ vượt bậc. Đồng bào các DTTS có sự chuyển biến về nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, chưa thường xuyên, chưa rộng khắp, nhất là tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, hôn nhân - gia đình...

Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS theo hướng dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Phòng Dân tộc huyện chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai "sân khấu hóa” các nội dung tuyên truyền, PBGDPL, nhất là các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ trẻ em... Tại các buổi tuyên truyền, người dân được nghe, xem các tiểu phẩm từ những câu chuyện có thật, từ đó hiểu, có ý thức hơn trong thực hiện và chấp hành pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Việt Hòa cho biết thêm: Đổi thay rõ nhất là người dân hào hứng nghe, tham gia trả lời câu hỏi và nhớ được ngay những quy định của pháp luật. Tiểu phẩm được trình diễn bằng cả tiếng DTTS, với các tình huống cụ thể tạo hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, huyện đã tổ chức được 2.432 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL ở cấp xã với trên 300 nghìn lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh trên 1.000 giờ...  Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào, nhằm hoàn thành mục tiêu đề án ''Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2021" đề ra. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục