(HBĐT) - Sau cái gật đầu của gã trai tên Trí có khuôn mặt đôi chút sương gió tại quầy lễ tân, chỉ dăm phút cả chục "đào” với trang phục tiết kiệm vải ngắn trên, hở dưới ào vào như một cơn gió rồi sà xuống lòng, nũng nịu người hát làm không khí trong phòng vốn đã ngột ngạt, nồng nặc mùi bia rượu, mùi người, tiếng chát chúa của âm thanh bỗng như sôi động hẳn lên. Đó chỉ là một góc tối sau ánh đèn quầy bar...



Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Dũng phạm các tội "Giết người”, "Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán karaoke Luxyry II thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn). 

Góc tối sau ánh đèn quầy bar

"Bây giờ đi hát karaoke mà không có "tay vịn” thì vứt. Mấy thằng với nhau thì ở nhà cho nó lành...” - trong tiếng nhạc chát chúa, bốc đồng của những gã trai lực lưỡng vừa "quật” hết gần chục lít rượu kèm với những món đại bổ cho phái mạnh, cậu em nói như hét vào tai để lý giải cho những gì đang diễn ra trước mắt chúng tôi.

Theo cu cậu thì dịch vụ "tay vịn” chỉ là một trong vô số góc tối sau ánh đèn quầy bar. Phía sau quầy bar, dịch vụ kinh doanh karaoke, nói không quá, đó là một thế giới "ngầm” mà không phải ai cũng có thể biết và tường tận về nó. Do đó, nhiều kẻ vẫn coi nơi phòng hát là một "thế giới” riêng. Ở thế giới này có thể thoải mái phiêu du, bay bổng vượt không gian và thời gian... Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian qua lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện, bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng ngay tại phòng hát của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Điển hình như vụ việc xảy ra tại quán karaoke Luxyry II thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn), trong khi hát, Nguyễn Công Dũng cùng 13 người khác có sử dụng chất ma túy, sau đó Dũng dùng dao đâm liên tiếp nhiều người. Hậu quả làm 3 người chết, 4 người bị thương. Nghiêm trọng hơn, vụ án xảy ra trong giai đoạn cả nước đang tích cực, nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 nên đã gây bức xúc trong dư luận Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Ngoài vụ việc trên, trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc” Hà Đông - là đối tượng giang hồ mạng), trú tại Phú Đô, Hà Đông (Hà Nội) từ Hà Nội lên Hòa Bình rủ rê, tụ tập một nhóm trên 10 thanh niên uống rượu, bia. Sau đó tổ chức cho cả nhóm sử dụng ma túy tại phòng hát của quán karaoke thuộc địa bàn tổ 1, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình); vụ án Doãn Tiến Hải, trú tại Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội) tổ chức cho 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang tại một phòng hát của quán karaoke Tuấn thuộc tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy có cả cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Nhà nước...

Mới đây, ngày 14/2, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Lương Sơn, Công an xã Nhuận Trạch kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc (dưới hình thức xóc đĩa) tại tầng hầm quán karaoke thuộc xóm Suối Sếu A, xã Nhuận Trạch. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tại chiếu bạc 77,9 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.      
 
   Không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.115 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, trong đó có 350 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Theo Thượng tá Võ Quang Hòa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, thực tế hoạt động của các quán karaoke trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động tội phạm như đánh bạc, mại dâm, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí có những địa phương, có thời điểm liên tục xảy ra các vụ phạm tội liên quan đến hoạt động của quán karaoke gây dư luận bất bình trong Nhân dân. Như ở huyện Lạc Thủy, có thời điểm chỉ trong một thời gian ngắn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của các quán karaoke. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án về tội cố ý gây thương tích, 1 vụ án về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy.  

Trước thực trạng tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh giải trí trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng và phức tạp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã có công văn kiến nghị UBND tỉnh "tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh giải trí”. Theo công văn này, đồng chí Lại Anh Tuấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh giải trí trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật và phát sinh tội phạm; có những biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tập trung, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến cơ sở hoạt động kinh doanh giải trí trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung; không để tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh giải trí để vi phạm pháp luật..., giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH. Đồng tình với quan điểm đó, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 697/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh. Theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Với sự tham mưu đúng, trúng của cơ quan chức năng, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời, có ý nghĩa rất quan trọng khi đã tạo nền tảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đây chính là cơ sở để lực lượng chức năng và toàn dân đấu tranh, đập tan những góc tối phía sau ánh đèn quần bar.

Vũ Phong

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục