(HBĐT) - Năm 2021, huyện Tân Lạc có 2 xã là Phong Phú, Phú Cường được công nhận đạt chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Đây là kết quả của việc phát huy vai trò của lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân triển khai toàn diện các biện pháp bảo đảm ANTT, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) - Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết.


Công an huyện Tân Lạc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho người dân và học sinh xã Phong Phú.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 85/KH-BCĐ, ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 09 tỉnh thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) giai đoạn 2021-2025, Công an huyện đã tham mưu BCĐ 09 huyện ban hành và thực hiện kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn. Trong đó, tập trung triển khai công tác phổ biến, quán triệt, truyên truyền các chỉ thị, kết luận của T.Ư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”... Qua đó, cấp ủy, chính quyền, BCĐ 09 xã Phong Phú, Phú Cường và các ban, ngành, đoàn thể đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Phong Phú quán triệt chỉ đạo, kế hoạch của BCĐ 09 huyện, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân về BVANTQ, quản lý chặt chẽ, giữ vững tình hình ANCT, an ninh nông thôn trên địa bàn. Công khai số điện thoại của công an, duy trì Hộp thư tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại 14/14 xóm. Xã duy trì 17 mô hình "An toàn về ANTT”, trong đó có 14 mô hình tại các xóm, khu dân cư và 2 mô hình nhà trường. Các mô hình trên đã đi vào hoạt động có hiệu quả góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn xã thúc đẩy phong trào TDBVANTQ. Trong năm 2021 Công an xã đã phối hợp với UBMTTQ xã xây dựng mô hình "Camera an ninh” với tổng số 22 mắt;lắp đặt và đưa vào sử dụng được 5 mắt... Qua đó đã góp phần giải quyết có hiệu quả các tình huống phát sinh, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn 2 xã được giữ vững ổn định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được kết quả quan trọng. Năm 2021, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó, xã Phú Cường 4 vụ, xã Phong Phú 2 vụ; về tội phạm ma túy phát hiện bắt 5 vụ (xã Phú Cường 4 vụ, xã Phong Phú 1 vụ). Bên cạnh đó lập 12 hồ sơ quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đinh Quốc Trình cho biết thêm: Từ việc chuyển hóa 2 xã phức tạp về ANTT thành công, Công an huyện rút một số bài học kinh nghiệm, đó là: Cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các biện pháp bảo đảm ANTT; vận động Nhân dân và vai trò to lớn của Nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT và phong trào TDBVANTQ phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, gắn kết chặt chẽ nội dung của phong trào với các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động và phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xóa đói - giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở theo hướng "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Công an huyện tham mưu BCĐ 09 huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ phong trào TDBVANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội các xã tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm, không để địa bàn phức tạp trở lại.

L.C


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục