(HBĐT) - Ngày 19/4, tại hội trường xét xử Toà án nhân dân (TAND) tỉnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Ngô Thị Hồng Yến (SN 1984), trú tại thành phố Nam Định (Nam Định) sau khi bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.


Dù bị Viện Kiểm sát đề nghị tăng mức hình phạt, nhưng HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội vẫn giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù cho Ngô Thị Hồng Yến.

Theo hồ sơ vụ án do có mối quan hệ quen biết, Yến thuê Tuấn Anh lái xe chở Yến và được trả công theo tháng. Do cần mua ma túy để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời nên ngày 5/10/2020, Yến gọi điện cho người đàn ông tên Chứ ở khu vực Vân Hồ (Sơn La) thỏa thuận mua 1 kg Ketamine giá 380 triệu đồng. Chứ đồng ý và bảo Yến chuyển tiền vào tài khoản cho Chứ. Sau đó, Yến gọi điện cho Tuấn Anh đến đưa tiền đi chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của Chứ. Yến cũng hẹn Tuấn Anh ngày 6/5/2020 thuê xe chở Yên đi Mai Châu mua ma túy về bán, khi đó Yến sẽ trả công cho Tuấn Anh 30 triệu đồng/tháng. Tuấn Anh đồng ý và đi thuê xe theo yêu cầu của Yến. Ngày 7/5/2020, Tuấn Anh lái xe đưa Yến từ Nam Định lên Mai Châu để mua ma túy như đã thỏa thuận với Chứ. Sau khi lấy được ma túy, cả 2 quay xe về Nam Định. Khi đi đến khu vực xã Phong Phú (Tân Lạc) bị lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 1.000,58 gr Ketamine. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó 2 lần mua ma túy của người đàn ông dân tộc Mông tên Chứ.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Ngô Thị Hồng Yến mức án 20 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh mức án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm e, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự. Sau khi kết thúc phiên tòa, cho rằng HĐXX phiên sơ thẩm chưa đánh giá hết tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Thị Hồng Yến, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kháng nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét, đánh giá lại nội dung vụ án; kiến nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội cho rằng quá trình xét xử phiên sơ thẩm, HĐXX đã xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án; hình phạt dành cho bị cáo đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Vì lẽ đó, đã bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân, giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.


P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục