(HBĐT) - "Việc thành lập mô hình "Khu dân cư, cơ quan giáp ranh an toàn về ANTT và phòng, chống tội phạm ma túy (TPMT)” tại phường Quỳnh Lâm và phường Đồng Tiến là một trong những hoạt động cụ thể để đưa công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy về cơ sở. Từ mô hình này sẽ huy động được sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân vào công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ cộng đồng, khu dân cư” - đồng chí Nguyễn Hữu Luyện, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình nhấn mạnh.


Công an TP Hòa Bình phối hợp các ngành, đoàn thể và Nhân dân dọn dẹp vệ sinh, giải tỏa điểm tập trung người nghiện tại khu vực tổ 9, phường Quỳnh Lâm.

 

Theo Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an thành phố (CATP), trong những năm qua, tình hình TPMT trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Việc mua bán, trao đổi trái phép chất ma túy có sự thay đổi khi các đối tượng thực hiện việc liên lạc, trao đổi qua các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Ngoài ra, tình trạng đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm phức tạp về TPMT, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và tình hình TTATXH của địa phương.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 455 người nghiện ma túy (NNMT) có hồ sơ quản lý; số NNMT không có hồ sơ quản lý ngoài cộng đồng còn khoảng 200 người. Toàn thành phố có 15/19 phường, xã có người nghiện và đối tượng phạm tội về ma túy. Số người sử dụng và nghiện các chất ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Trong đó, khu vực giáp ranh giữa tổ 9, phường Quỳnh Lâm và tổ 11, phường Đồng Tiến là điểm phức tạp về TPMT. Trung tá Phùng Đăng Cương, Trưởng Công an phường Quỳnh Lâm cho biết: Khu vực tổ 9 là nơi có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - cơ sở 3 đứng chân. Đây là nơi tổ chức điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone và Bufrenorphine cho khoảng hơn 200 NNMT. Trong đó, nhiều người nghiện vừa uống Methadone vừa sử dụng trái phép chất ma túy. Lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng đã đến đây để bán ma túy cho các đối tượng ở đây và địa bàn lân cận thuộc tổ 11, phường Đồng Tiến, với thủ đoạn mở quán bán nước vỉa hè hoặc thuê nhà ở khu vực lân cận để bán ma túy.

Theo thống kê, trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm nay, CATP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an 2 phường Quỳnh Lâm, Đồng Tiến phát hiện, bắt xử lý 67 vụ, 79 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình như CATP phá chuyên án, bắt giữ Ngô Đức Tuấn, ở tổ 5, phường Đồng Tiến lợi dụng việc lấn chiếm vỉa hè bán nước tại tổ 9, phường Quỳnh Lâm để mua bán trái phép chất ma túy; bắt quả tang Phạm Ngọc Hải, trú tại Phố Ngọc, phường Trung Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy...

"Trước diễn biến phức tạp của TPMT, thời gian qua, CATP đã chỉ đạo Công an các phường, xã, đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ. Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; giúp đỡ người nghiện cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết vấn đề người nghiện đến các xóm, khu dân cư, tổ dân phố...” - Thượng tá Bùi Đức Thịnh chia sẻ. Theo đó, trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, CATP đã chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức trên 130 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên tuyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống tác hại của ma túy cho hàng nghìn lượt người dân ở 19/19 xã, phường. Gọi hỏi, giáo dục, cảm hóa trên 200 lượt NNMT; lập 128 hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường; 46 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 1 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng...

"Để công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống TPMT nói riêng đạt hiệu quả tích cực, CATP tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở một cách phù hợp, như mô hình "Khu dân cư, cơ quan giáp ranh an toàn về ANTT và phòng, chống TPMT” tại phường Quỳnh Lâm và phường Đồng Tiến vừa được thành lập và ra mắt. Đồng thời, đưa công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy về cơ sở, lấy quần chúng nhân dân làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cộng đồng, khu dân cư” - Thượng tá Bùi Đức Thịnh nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục