(HBĐT) - UBND tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.



Công an TP Hòa Bình ra quân bắt nghi phạm tàng trữ, sử dụng trái phép chấy ma tuý trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và điều trị thay thế bằng Methadone/Buprenorphine. Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Số vụ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2022) vượt mức giao khoán (37/34 vụ, nhiều hơn 8 vụ so với tháng 5/2022). Công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đạt kết quả cao, vượt mức giao khoán (54/51 hồ sơ). Công tác kiểm tra lưu trú phục vụ phòng ngừa, phát hiện các hành vi tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy được tăng cường; số lượt kiểm tra nhiều hơn 112 lượt so với mức giao khoán (180/68 lượt). Qua đó đã phát hiện, xử lý hành chính 6 vụ, 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trai phép chất ma tuý. Những kết này góp phần tích cực vào bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trong tháng hành động, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ; các nghị quyết, chỉ thị, đề án của tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại huyện Mai Châu, nhân rộng mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”….

Lực lượng Công an đã triển khai có hiệu quả phương án đấu tranh phòng, chống ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt xoá các điểm mua, bán, sử dụng ma tuý trái phép; tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm lưu trú tại các nhà hàng, khách sạn; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bắt, vận động đối tượng tuy nã và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, tuy tốt, xét xử các vụ án về ma tuý…

Trong tháng thành động (từ 1 - 30/6) đã phát hiệu đấu tranh 37 vụ, 45 đối tượng phạm tội về ma tuý, đạt 108%. Điển hình, hồi 21h15’ ngày 11/6, tại xóm Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu) phá chuyên án bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.569 viên ma túy tổng hợp (160,98 gram). Hồi 23h35’ ngày 7/6, tại xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, 3 điện thoại di động, 14,6 triệu đồng... Thụ lý điều tra 112 vụ, 158 bị can phạm tội về ma túy; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 22 vụ, 34 bị can. Hiện đang điều tra 88 vụ, 122 bị can.  

Công tác xử lý hành chính vi phạm pháp luật về ma túy được tăng cường, tổ chức  kiểm tra 180 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, xử phạt hành chính 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng số tiền 10 triệu đồng. Lập 54 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone/Buprenorphine. Rà soát, thống kê người nghiện ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 … Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma tuý, cai nghiện, xây dựng xã hội an toàn, ổn định để phát triển KT-XH.
 

L.C

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục