Thời gian gần đây, các đường dây, băng nhóm buôn lậu, ma túy đã mở rộng hình thức vận chuyển qua đường hàng không, đặc biệt là qua hình thức chuyển phát nhanh.


Chỉ từ đầu năm tới nay đã có hàng trăm kg ma túy các loại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đặc biệt trong đó có nhiều loại ma túy mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ tới 65 vụ vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất ma túy qua các cửa khẩu TP Hồ Chí Minh, thu giữ 154,6kg ma túy và tiền chất ma túy các loại. Đặc biệt, trong số những loại ma túy bị bắt giữ có nhiều loại ma túy mới lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam.

Ông Lê Văn Nhiễm, Đội phó Đội Phòng chống ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Vừa qua, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có bắt giữ ma túy mới được tổng hợp từ methmetamin, MDMA và ma túy khác được tổng hợp dưới dạng bột đóng gói thành nước trái cây, nước nho. Vì nó ở dưới dạng nước giải khát và nhắm vào thanh thiếu niên nên rất nguy hiểm".

Theo đại diện Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, trên tuyến hàng không, bưu điện và chuyển phát nhanh, tội phạm ma túy liên quan đến công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt, tình trạng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch qua tuyến hàng không để vận chuyển ma tuý với nhiều thủ đoạn ngụy trang cực kỳ tinh vi.

Ông Lê Văn Nhiễm cho biết thêm: "Nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng hải quan, các đối tượng vận chuyển ma túy thường đóng ma túy chung với các loại hàng hóa như hàng thực phẩm, rồi đóng chung trong mỹ phẩm, bánh kẹo, hộp trà rồi trong các loại máy móc như máy in, hộp mực in…, nói chung là rất là tinh vi".

Hàng loạt vụ án liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá. Song, có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Do vậy, theo đại diện Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; ngoài việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm, phải thực hiện tốt công tác soi chiếu trước đối với hàng hóa khi nhập kho; thắt chặt kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, hàng chuyển tiếp, vận chuyển độc lập… các lô hàng từ châu Âu về Việt Nam và các lô hàng xuất khẩu đi một số nước châu Á nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng lợi dụng để xuất, nhập khẩu trái phép chất ma túy.


Theo VTV.vn

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục