(HBĐT) - Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đợt cao điểm được Bộ Công an triển khai từ ngày 20/6/2022, theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản; kiểm soát và và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đã phát hiện, xử lý 788.607 trường hợp vi phạm TTATGT; 110.774 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn; 47.224 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng hoá quá trọng tải, quá khổ; 112.337 trường hợp vi phạm về tốc độ trên đường bộ. Trong 3 tháng cao điểm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm.

Tại Hòa Bình, Công an tỉnh đã bám sát kế hoạch triển khai của Bộ, chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Kết quả trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, toàn tỉnh đã xử lý 2.877 trường hợp, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt trên 9,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 811 trường hợp; tạm giữ 101 ô tô, 838 mô tô; phát hiện 478 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 328 trường hợp, tạm giữ 478 phương tiện. Trong đó, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-CAT-PC08 về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề "người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn” trên địa bàn tỉnh, thay đổi phương pháp kiểm tra hoán đổi chéo cán bộ cảnh sát giao thông huyện này kiểm tra tại huyện khác. Kết quả, phát hiện 1.341 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo TTATGT, tước giấy phép lái xe 570 trường hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm TTATGT, không được có tư tưởng "xả hơi” sau cao điểm; tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các mặt công tác, huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đồng tình ủng hộ, cùng vào cuộc hỗ trợ lực lượng công an; làm tốt công tác điều tra cơ bản; tăng cường tuần tra kiểm soát; tăng cường tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông; đảm bảo an toàn cho lực lượng trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hùng (Công an tỉnh)

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục