(HBĐT) - Ngày 17/11, tại nhà văn hóa phường Trung Minh, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình tổ chức phiên tòa hình sự lưu động xét xử bị cáo Mai Hoàng Việt Anh (SN 1991), trú tại tổ 8, phường Đồng Tiến về tội trộm cắp tài sản.


Với hành vi lấy trộm 5 thùng nước ngọt lại có nhân thân xấu, Mai Hoàng Việt Anh (bên trái) bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 2 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30’ ngày 12/1/2022, Mai Hoàng Việt Anh đi xe máy từ nhà sang khu vực phường Thịnh Lang. Khi đến khu vực tổ 1, phường Thịnh Lang, thấy trên vỉa hè cạnh cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Ng.Q.C có để các thùng nước ngọt nhãn hiệu Coca Cola. Việt Anh dừng xe lấy trộm 2 thùng mang sang khu vực chợ Nghĩa Phương bán cho một người phụ nữ không quen biết số tiền 250 nghìn đồng. Sau khi bán được 2 thùng nước ngọt, Việt Anh hỏi người phụ nữ có muốn mua thêm không để về lấy. Người phụ nữ đồng ý, Việt Anh quay trở lại cửa hàng tạp hóa lấy trộm thêm 3 thùng nước ngọt mang sang chợ Nghĩa Phương bán với giá 500 nghìn đồng.

Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, chủ cửa hàng đã đến cơ quan công an để trình báo. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Mai Hoàng Việt Anh là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Quá trình làm việc, Việt Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ điểm g, khoản 2, Điều 173, Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo 2 năm 3 tháng tù. Trước đó, ngày 29/9/2022, Mai Hoàng Việt Anh bị TAND huyện Mai Châu xử phạt 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt 2 bản án Mai Hoàng Việt Anh phải chấp hành là 8 năm 3 tháng tù.

Đáng nói, trong vụ án này, bị cáo là người có nhân thân xấu: ngày 26/5/2010 bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; ngày 24/6/2014 bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 42 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; ngày 21/2/2019 bị TAND TP Hòa Bình xử phạt 30 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; ngày 29/9/2022 bị TAND huyện Mai Châu xử phạt 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài phiên tòa xét xử bị cáo Mai Hoàng Việt Anh, cùng ngày, TAND TP Hòa Bình  tổ chức 3 phiên tòa hình sự lưu động đối với các bị cáo phạm các tội về ma túy, cờ bạc nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Phiên tòa thu hút trên 300 người dân tham dự.

P.V


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục