(HBĐT) - Ngay sau khi tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBPL) cho 300 người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Kim Bôi, mới đây, cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) tỉnh đã phối hợp với cơ quan THAHS Công an TP Hòa Bình tổ chức lớp TTPBPL cho trên 60 người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố.


Cán bộ cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh tuyên truyền pháp luật và tổ chức cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn TP Hòa Bình ký cam kết không tái phạm, vi phạm pháp luật. 

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thủy, Phó Thủ trưởng thường trực cơ quan THAHS Công an tỉnh, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá đang cư trú ở các địa phương trong toàn tỉnh được tiếp cận các kiến thức pháp luật, các quy định về xóa án tích, thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp, các chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó giúp họ có hiểu biết cơ bản về các quy định của pháp luật, hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Tương tự như vậy, với mục đích nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, chủ động phòng ngừa phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, trong năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm tốt công tác TTPBPL theo chuyên đề về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật cho người dưới 18 tuổi; phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em... đến với người dân. Từ đầu năm đến nay, phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng chục buổi TTPBPL cho hàng nghìn học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh. Quá trình tuyên truyền đã đổi mới về nội dung, hình thức, nhờ vậy đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự chia sẻ: Thông qua TTPBPL đã giúp người dân hiểu, nắm chắc các quy định của pháp luật. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư.

Theo thống kê, trong năm 2022, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương tổ chức 882 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 88.575 lượt người; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng, đăng tải 9 thông báo, 313 tin bài tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động, phòng ngừa các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT - TTATXH. Đồng thời, với việc làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ. Trong đó lập 326 hồ sơ quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; lập 183 hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc, cưỡng chế 95 đối tượng đi cơ sở cai nghiện; lập 2 hồ sơ đưa người vào trường giáo dưỡng, 1 hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Ngoài ra, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác quản lý 1.098 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; 1.581 người trong diện tái hòa nhập cộng đồng không để xảy ra tái phạm, vi phạm pháp luật. 

Cùng với đó, lực lượng Công an đã điều tra, rà soát, xác định các địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng để xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm giết người, trộm cắp, cố ý gây thương tích, tội phạm cờ bạc, hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê; làm tốt công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn; kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; tăng cường công tác quản lý Nhà nước ở các địa bàn, lĩnh vực, dự án trọng điểm, nhất là các lĩnh vực, dự án nhạy cảm, dễ sai phạm như quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, ngân hàng, tín dụng, đầu tư công... Thông qua công tác bám, nắm tình hình, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục sơ hở, thiếu sót nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật... Nhờ vậy đã góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. 

Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục