(HBĐT) - Cơ quan chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh vừa phát đi thông tin, cảnh báo về một loại chất ma túy mới lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.


Ngay sau khi bắt giữ lượng lớn dung dịch có chứa loại ma túy mới, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hòa Bình đã phối hợp với trường Phổ thông DTBT Thái Thịnh (xã Hòa Bình) tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong học đường".

Theo đó, vừa qua, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đã nhận được Quyết định trưng cầu giám định một loại dung dịch có chứa chất ma túy được các đối tượng phun tẩm vào cỏ khô cắt nhỏ, sợi điếu thuốc lá, thuốc lào hoặc pha trộn vào thuốc lá điện tử. Khi sử dụng, loại dung dịch này sẽ gây ảo giác như khi sử dụng loại ma túy cần sa.

Thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, loại ma túy này khi tiến hành giám định bằng phương pháp thông thường rất khó phát hiện. Do vậy, các cơ quan chuyên môn phải thực hiện bằng các thiết bị phân tích lý, hóa hiện đại. Quá trình phân tích, giám định, các giám định viên của Viện Khoa học kỹ thuật hình sựđã xác định loại chất ADB-4en-PINACA là loại chất lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Đáng nói, đây cũng chính là loại chất ma túy được lực lượng Công an phát hiện, thu giữ với dung tích lên tới trên 620 ml tại TP Hòa Bình ngày 27/4/2023.

Lợi dụngchất này không có và chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy tại Việt Nam theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định "danh mục các chất ma túy và tiền chất ma túy” nên gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý đối với loại tội phạm này.

Trước sự xuất hiện của loại ma túy mới nguy hiểm, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khuyến cáo và đề nghị các cấp, các ngành và các nhà trường trong tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các đặc điểm lý, hóa, dạng tồn tại, cách thức sử dụng loại ma túy mới này một cách rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, thành viên Ban chỉ đạo 09 các cấp biết, chủ động trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý. 


P.V

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục