Ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là vụ sạt lở rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương ngày 29/6 vừa qua.


Lực lượng cứu hộ sử dụng máy múc để tìm kiếm người mất tích, ngày 29/6/2023. 

Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở này. Công an thành phố Đà Lạt xác định có dấu hiệu vi phạm nên đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 3 ngày quyết liệt điều tra, Cơ quan Công an đã xác định được dấu hiệu phạm tội, nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người liên quan đến làm việc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường; thu thập các tài liệu liên quan đến các lô đất đã xây dựng bờ kè taluy và đang đổ đất tạo mặt bằng; các giấy tờ liên quan đến cấp phép xây dựng, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát và thi công… để làm rõ các sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cơ quan điều tra đề nghị người dân nếu biết những sai phạm liên quan đến vụ xây dựng bờ kè taluy gây sạt lở tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, cần sớm trình báo cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.


Một căn nhà cao tầng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trước đó, ngày 29/6, phóng viên TTXVN đã đưa tin tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám (Phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá đổ sập xuống các ngôi nhà phía dưới trong khu vực. Hậu quả làm 1 ngôi nhà kiên cố và 1 lán trại công nhân bị phá hủy hoàn toàn và vùi lấp. Ba ngôi nhà từ 2 - 4 tầng khác bị vùi lấp 1 phần, đổ nghiêng, hư hỏng nghiêm trọng. Vụ việc trên đã làm 2 công nhân xây dựng đang ngủ trong lán trại thiệt mạng, 5 người ở trong ngôi nhà khác bị thương.

Vị trí sạt lở là taluy chắn đất ở hẻm 15/2 Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Công trình này có tổng chiều dài hơn 380 mét, chiều cao 13,4m, giật thành 3 cấp từ 4m - 4,7m; kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Chiều rộng của taluy từ chân đến đỉnh đều bằng từ 0,3 - 0,7m. Bờ taluy trên được xây dựng trên 4 thửa đất với 4 giấy phép xây dựng khác nhau. Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng thiết kế và thi công. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh thẩm tra thiết kế.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào hồi 2 giờ ngày 29/6, bờ taluy bê tông chắn đất trên đã bị sạt lở, dẫn đến sạt lở đất và sụp đổ công trình tại hẻm 15/2 Yên Thế xuống hẻm 36 Hoàng Hoa Thám. Vị trí sạt lở tại các thửa đất số 656, 657, 658, 659 của 4 hộ gia đình đang thi công taluy chắn đất trên diện tích 2.153m, theo giấy phép xây dựng do UBND thành phố Đà Lạt cấp. Qua thu thập thông tin thì hạng mục taluy này đã hoàn thành thi công 1 năm, hiện tại chủ đầu tư đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công.

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND Đà Lạt đã có văn bản về việc phối hợp, xử lý vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Cụ thể, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt, UBND Phường 10 quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Đặc biệt, cán bộ, viên chức, công chức tại các cơ quan, đơn vị này không đi khỏi địa bàn thành phố; nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra (kể cả ngoài giờ, thứ Bảy và Chủ nhật) cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám...

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục