(HBĐT) - Ngày 4/7, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Cấn Văn Truyền (SN 1975) trú tại xã Mai Hịch (Mai Châu) và Nguyễn Văn Linh (SN 1989) trú tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) bị TAND đưa ra xét xử và xử phạt tù về tội "đánh bạc”.


Dù được xem xét giảm mức hình phạt nhưng Nguyễn Văn Linh (phải) vẫn phải chấp hành tổng mức hình phạt là 18 tháng tù cho cả 2 bản án về tội "đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 7/12/2022, sau khi ăn tối tại bếp ăn của Công ty cổ phần Nhuận Phát thuộc xóm Mai Hoàng Sơn, xã Mai Hịch, Mạc Hải Nam, Đặng Việt Quang và Nguyễn Văn Linh cùng ngồi uống nước. Sau đó, Đặng Việt Quang gọi điện cho Cấn Văn Truyền cùng một số người đến để đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài "sâm” tại phòng ngủ của Mạc Hải Nam. Sau đó, do có thêm người muốn tham gia nên cả nhóm đã chuyển sang đánh "liêng” để sát phạt nhau bằng tiền mặt. Đến khoảng 21h 45’ thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Châu phát hiện, bắt quả tang. Cơ quan chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 10.040.000 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi đánh bạc. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu truy tố các bị cáo: Mạc Hải Nam, Đặng Việt Quang, Nguyễn Văn Linh, Bùi Văn Thông, Cấn Văn Truyền, Ngô Ngọc Huỳnh về tội "đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND huyện Mai Châu đã xử phạt Mạc Hải Nam, Bùi Văn Thông, Đặng Việt Quang, Ngô Ngọc Huỳnh cùng mức án 9 tháng tù (cho hưởng án treo); xử phạt Cấn Văn Truyền 10 tháng tù; xử phạt Nguyễn Văn Linh 12 tháng tù. Đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn tại Bản án số 26/2022/HSST ngày 05/8/2022 của TAND huyện Tân Lạc xử phạt Nguyễn Văn Linh mức án 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội đánh bạc. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Nguyễn Văn Linh phải chấp hành hai bản án sau khi đã được trừ thời gian tạm giữ là 23 tháng 23 ngày tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Cấn Văn Truyền, Nguyễn Văn Linh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận nội dung kháng cáo của các bị cáo. Sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cấn Văn Truyền mức án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; giảm mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Linh từ 12 tháng tù xuống còn 6 tháng tù. Cộng với hình phạt 12 tháng tù (án treo) tại bản án sơ thẩm do TAND huyện Tân Lạc tuyên phạt thì bị cáo này phải chấp hành tổng mức hình phạt là 18 tháng tù cho cả 2 bản án. 

P.V


Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục